Phú Yên: Hơn 200 ĐVTN dân tộc thiểu số tham gia Ngày hội chung

16:51 19/11/2020     580

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 18/11/2020, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên lần thứ III năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An trao giải nhất Liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật cho Huyện Đoàn Sơn Hòa

 

Tại ngày hội, hơn 200 đoàn viên, thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số của 3 huyện miền núi: Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh đã tham gia Hội thao Thanh niên các dân tộc thiểu số, thi đấu cà kheo, bắn nỏ, đẩy gậy; tham gia Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và nạn mua bán người. Kết quả, ở Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền pháp luật, Ban Tổ chức trao giải nhất cho Huyện Đoàn Sơn Hòa, giải nhì thuộc về Huyện Đoàn Sông Hinh, Huyện Đoàn Đồng Xuân đạt giải ba. Ở Hội thao Thanh niên các dân tộc thiểu số, Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân xuất sắc.

Ngày hội còn diễn ra Liên hoan văn hóa cồng chiêng. Các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu và hơn 200 đoàn viên, thanh niên đã giao lưu, đốt lửa trại, nhảy arap, thưởng thức các món đặc sản của người đồng bào dân tộc thiểu số trong tiếng cồng chiêng rộn rã.

Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên lần thứ III năm 2020 được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII; tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết. Đây cũng là dịp để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh niên dân tộc thiểu số.

*Cùng ngày 18/11, tại huyện Sơn Hòa, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2020. Ngày hội thu hút 27 tác phẩm tranh vẽ sáng tạo của 13 đơn vị đoàn trực thuộc, nội dung về tình yêu quê hương đất nước, danh lam thắng cảnh, thể hiện các thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, chào mừng thành công đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, ngày hội còn trưng bày, giới thiệu 27 sản phẩm, mô hình sáng tạo phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, bảo vệ môi trường, vui chơi giải trí và phục vụ cộng đồng của đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, phần thi vẽ tranh sáng tạo, giải nhất thuộc về tác phẩm ‘Tây Hòa nông thôn mới” của Huyện Đoàn Tây Hòa; giải nhì được trao cho tác phẩm “Văn hóa cồng chiêng” của Huyện Đoàn Sơn Hòa. Hai tác phẩm: “Hầm vượt đèo cả” của Huyện Đoàn Sông Hinh và “Gành đá dĩa” của Huyện đoàn Tuy An đạt giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 6 giải khuyến khích cho các tác phẩm.

Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo tỉnh nhằm cụ thể hóa kết quả thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu khoa học, sáng tạo các ý tưởng, đề tài, dự án có tính ứng dụng cao trong công tác, sản xuất và phục vụ cộng đồng.

 

Bảo Kính