Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri

14:41 03/03/2014     1694

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong khuôn khổ Hội trại Biên giới năm 2014 diễn ra tại huyện Buôn Đôn ( tỉnh Đắk Lắk), chiều 01/03, anh Nguyễn Phi Long Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tiếp ông Svay Sam Eang– Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) và Đoàn đại biểu Hội Thanh niên tỉnh Mondulkiri.



Anh Nguyễn Phi Long Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam (ở giữa bên trái) tiếp ông Svay Sam Eang– Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Phi Long chào mừng ông Svay Sam Eang và Đoàn đại biểu Hội thanh niên tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) đã đến tham gia Hội trại Biên giới 2014 tại tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam). 

Trong không khí cởi mở, hữu nghị, anh Nguyễn Phi Long giới thiệu về Hội LHTN Việt Nam. Với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã tích cực tổ chức các cuộc vận động, chương trình để tập hợp đoàn kết thanh niên Việt Nam, tổ chức thành công nhiều phong trào thanh niên góp phần tích cực trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước...
Anh Nguyễn Phi Long đánh giá cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk và Hội Thanh niên Mondulkiri trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai đất nước Việt Nam và Campuchia nói chung, cũng như hai tỉnh Đắk Lắk – Mondulkiri nói riêng. Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho thanh niên 2 tỉnh cùng giao lưu, học tập, cùng nhau phát triển và hướng tới tương lai ngày càng tốt đẹp. Hội trại năm nay là dịp để các đại biểu thanh niên Campuchia tìm hiểu về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, của tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua. Đây là những thắng lợi trong chính sách đổi mới kinh tế của Việt Nam. Anh Nguyễn Phi Long đề nghị thanh niên 2 tỉnh sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động thanh thiếu niên, đặc biệt kinh nghiệm về việc phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh.

Ông Svay Sam Eang cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Phi Long và chia sẻ với phương châm “Đoàn kết - hội nhập - phát triển”, ông hy vọng, thanh niên hai quốc gia, cũng như thanh niên 2 tỉnh sẽ luôn là đội quân tiên phong trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống đặc biệt mà lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp.