Ninh Thuận: Trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông

15:17 01/10/2020     750

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 30/9 đã diễn ra Vòng chung kết và trao giải Cuộc thi “Trực tuyến tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông trong đoàn viên, thanh niên” năm 2020.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn trao giải Nhất cho thí sinh Lê Hoàng Tú Quyên


Trải qua 01 tháng tổ chức, Cuộc thi “Trực tuyến tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông trong đoàn viên, thanh niên” năm 2020 đã thu hút trên 6155 lượt thí sinh là học sinh, sinh viên đang học tại các Trường: THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, Cao đẳng nghề thuộc 07 huyện, thành Đoàn và Khối Cơ quan – doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tham gia thi, với hình thức tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn.

Trên cơ sở kết quả các vòng thi tuần, Ban Tổ chức chọn 12 thí sinh xuất sắc tham gia Vòng chung kết.

Kết quả, Ban tổ chức Cuộc thi đã trao 28 giải (Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích) cho các thí sinh đạt giải tại 04 vòng thi tuần; 07 giải Vòng thi Chung kết cho các thí sinh: 01 Giải Nhất cho thí sinh Lê Hoàng Tú Quyên (Lớp mầm non 43 - Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh), 01 Giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Hữu Trọng (Lớp DH18TYNT-Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Phân hiện Ninh Thuận), 02 Giải Ba cho thí sinh Phạm Anh Vũ (Lớp 11C1 Trường THPT Phạm Văn Đồng huyện Ninh Phước) và thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Lớp 12C1 Trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn), 03 Giải Khuyến khích cho thí sinh Lương Thị Thanh Thảo (Lớp 10C3, Trường THPT Lê Duẩn, huyện Ninh Sơn), thí sinh Trần Thanh Thi (Lớp 10 Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) và thí sinh Lê Thị Thanh Ngân (Lớp Mầm non 43 – Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận). Trao 01 giải tập thể cho đơn vị Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận với thành tích có nhiều thí sinh tham gia và đạt giải trong Cuộc thi.

Thông qua Cuộc thi, nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên chủ động trang bị những kiến thức pháp luật, xây dựng được thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật khi tham gia giao thông; xóa bỏ những thói quen tùy tiện, vi phạm quy tắc giao thông, nhất là trong đối tượng học sinh, sinh viên, tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện.

 

Ngọc Thìn