Nghệ An: Sôi nổi hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

08:59 18/11/2019     3275

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 17/11, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn; Chu Đức Thái - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh; đoàn đại biểu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” các tỉnh Cụm Bắc Trung Bộ.

 

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn

Đoàn đã báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh những thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua. Tuổi trẻ Nghệ An nói riêng, tuổi trẻ Việt Nam nói chung đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa các chủ trương, đưa các phong trào đến với thanh niên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức là sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hành trình mong muốn tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên; cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể, sáng tạo.

Nghệ An là 1 trong 10 địa phương được chọn tổ chức điểm Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019. Tự hào truyền thống quê hương Xô viết anh hùng và những cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cha anh, thanh niên Nghệ An luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, xung kích, sáng tạo.

Phát huy hiệu quả vai trò và sức mạnh đoàn kết của thanh niên, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã chú trọng triển khai các chương trình, phong trào tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi, thu hút và đi sâu vào đời sống của các bạn trẻ, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Lãnh đạo tỉnh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh trao 40 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cùng lãnh đạo Trung ương Hội LHTN và Tỉnh đoàn trồng cây tại "Vườn cây nhớ Bác".

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” giúp tuổi trẻ nói chung và thanh niên Nghệ An nói riêng càng thêm yêu Tổ quốc. Ngọn đuốc của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chính thức được thắp sáng và đi qua 63 tỉnh, thành trong suốt hoạt động ý nghĩa này. Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Bác Hồ kính yêu, là điểm dừng chân thứ 6 của hành trình. Chặng tiếp theo của hành trình là tỉnh Điện Biên. Trong ảnh, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An Chu Đức Thái trao ngọn đuốc hành trình cho Hội LHTN tỉnh Điện Biên.

 

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Báo Thanh niên; đơn vị tài trợ HABECO; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam VIETINBANK. Hành trình dự kiến sẽ tiếp tục đi qua tỉnh Điện Biên (ngày 24/11), tỉnh Hà Giang (ngày 1/12). Lễ tổng kết Hành trình tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 10/12/2019, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Các hoạt động hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

1. Tổ chức làm Chứng minh nhân dân miễn phí cho người dân, đoàn viên, thanh niên thuộc đối tượng gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, học sinh.

2.Tuyên truyền pháp luật cho học sinh tiểu học

3. Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

4. Phát động chương trình “Đổi phế loại lấy cây xanh”

5. Hoạt động văn nghệ, thể thao “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

 

Quang Thành - Tỉnh đoàn Nghệ An (TN)