Nghệ An: Hội nghị giao ban quý III khối trường học

15:47 05/10/2013     2144

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 4/10, Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các trường đại học, cao đẳng trực thuộc đã được tổ chức tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt
Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Vũ – Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, cán bộ nghiên cứu cơ quan Tỉnh đoàn phụ trách cơ sở, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trực thuộc. Hội nghị do đồng chí Bùi Văn Vinh - Trưởng Ban TTN trường học Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh chủ trì.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2013; triển khai một số nội dung chuyên đề, thảo luận, tiếp thu, giải trình các ý kiến phát biểu, kiến nghị đề xuất từ các đơn vị.

Trong quý III, Đoàn khối các trường đại học, cao đẳng có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên với nhiều nội dung sáng tạo, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm bám sát chủ đề công tác năm. Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai thông qua nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt là việc triển khai quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; Đoàn các trường đã sáng tạo xây dựng nhiều mô hình, tổ chức nhiều diễn đàn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Một trong những hoạt động tạo được dấu ấn sâu sắc trong quý III vừa qua là Chiến dịch tình nguyện Hè 2013, có 130 đội thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi, trong đó có 83 đội tư vấn, hỗ trợ thí sinh, 18 đội hướng dẫn giao thông, 13 đội giữ đồ cho thí sinh, 16 đội xe lai miễn phí với 2490 tình nguyện viên tham gia chương trình. Kết thúc 3 đợt thi, đã tư vấn cho 96.210 lượt thí sinh và người nhà, giới thiệu 24.920 phòng trọ, thực hiện chuyên chở 14.124 chuyến xe lai miễn phí, phát gần 8.000 suất cơm miễn phí…. 29 cá nhân và 21 tập thể đã được trao bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Sinh viên và Hội Sinh viên tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2013.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Hoàng Vũ đánh giá cao những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên các trường đại học, cao đẳng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn trong khối nắm bắt kịp thời, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho ĐVTN, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”; đặc biệt chú trọng đến các nội dung được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp…

Trong chương trình công tác quý IV, tuổi trẻ khối các trường đại học, cao đẳng tiếp tục tổ chức hoạt động trọng tâm như:  bám sát chủ đề năm 2013 “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn” và thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra; tiến hành chỉ đạo và tổ chức Đại hội Hội Sinh viên; tổ chức các hoạt động có ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội Hội Sinh viên toàn tỉnh lần thứ II và Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ IX; tiếp tục tham mưu với cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường có các giải pháp thích hợp để thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Quyết định số 13/2013/QĐ-TTG ngày 06/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề; triển khai sâu rộng các hình thức giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của Đoàn như: kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày Nhà giáo Việt Nam, 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam…

Cũng tại hội nghị, ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn và khối các trường đại học, cao đẳng đã trao 9 suất quà cho các em sinh viên nghèo học giỏi, đồng thời quyên góp được gần 20 triệu đồng nhằm ủng hộ đồng bào lũ lụt thị xã Hoàng Mai và khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 vừa qua gây ra.