Ngày hội Thanh niên Tiền Giang với văn hóa giao thông năm 2018

07:38 18/09/2018     476

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 15/9, Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh và Công ty Honda Việt Nam chi nhánh Tiền Giang tổ chức Ngày hội “Thanh niên Tiền Giang với văn hóa giao thông” năm 2018, tại trường Đại học Tiền Giang.
Các em học sinh tham gia Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Trẻ em với an toàn giao thông”
Các em học sinh tham gia Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Trẻ em với an toàn giao thông”


Ngày hội đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hơn 600 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi với nhiều hoạt động như: Lễ mít tinh và tuần hành tuyên truyền an toàn giao thông các tuyến đường chính trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho; tuyên truyền các quy định của pháp luật, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống khi tham gia giao thông; tập huấn kỹ thuật lái xe an toàn và tham gia thực hành lái xe trên ván hẹp; hội thi vẽ tranh với chủ đề “Trẻ em với an toàn giao thông”; tặng 150 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho thiếu nhi; thay nhớt xe miễn phí cho thanh niên; triển lãm hình ảnh tuyên truyền về an toàn giao thông…

Bên cạnh tổ chức Ngày hội cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo các huyện, thành, thị Đoàn tổ chức đồng loạt Ngày hội tại 11/11 huyện, thành, thị, qua đó tạo sự hưởng ứng, sức lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên, học sinh và thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.
Đoàn viên thanh niên thực hành lái xe trên ván hẹp
Đoàn viên thanh niên thực hành lái xe trên ván hẹp


Thông qua Ngày hội nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2018, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân về chủ đề của năm 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em”, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông góp phần thay đổi hành vi của đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân trong quá trình tham gia giao thông, góp phần hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên để thực hiện các công trình, phần việc cụ thể hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông.