Long An tổ chức Hành trình "San sẻ yêu thương" lần thứ 3

16:41 19/07/2021     646

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 18/7, Tỉnh đoàn Long An và Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hành trình "San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch" lần thứ 3 năm 2021 nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn do đại dịch.

 

Giám đốc Quỹ Chăm sóc sức khỏe nông dân Tập đoàn Lộc Trời trao bảng tượng trưng 10 tấn gạo cho đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn Long An

 

Tại chương trình, Tỉnh đoàn tiếp nhận 10 tấn gạo từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và 200 phần quà từ anh Phạm Lê Duy Thạch, 300 phần quà từ Công ty Cổ phần Điện lạnh Nam Thịnh. Cũng trong ngày, Tỉnh đoàn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời trao quà cho các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Tân An; thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 2, TP.Tân An.

Trước đó, ngày 17/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Bếp ăn nghĩa tình” với mong muốn góp phần cùng xã hội chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Tân An. Với phương thức hoạt động, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí để mua nhu yếu phẩm và hỗ trợ trực tiếp lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả; cán bộ, đoàn viên đóng góp công sức, theo đó hàng ngày, các tình nguyện viên sẽ phân chia nhau tổ chức nấu cơm, chế biến món ăn ngay tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, gồm 2 bữa: trưa và chiều. 

 

"Bếp ăn Nghĩa tình" hỗ trợ những suất ăn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Tân An.

 

Tham gia thực hiện bếp ăn nghĩa tình có hơn 20 thành viên là cán bộ Tỉnh đoàn, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và các tình nguyện viên của Thành đoàn Tân An. Trung bình mỗi ngày Bếp ăn nghĩa tình sẽ thực hiện nấu 500 suất ăn để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Tân An. Mỗi suất ăn được chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo, đầy đủ dinh dưỡng và các bạn đoàn viên, thanh niên của đội hình Shipper Thanh niên do Thành đoàn Tân An thành lập sẽ trực tiếp chuyển đến từng nhà người dân trên địa bàn các xã, phường của Thành phố Tân An.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức 07 “Chuyến xe nghĩa tình” vận chuyển nguồn nhu yếu phẩm, vật tư y tế để trao tặng cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, đồn biên phòng, các khu cách ly, bệnh viên dã chiến trên địa bàn tỉnh Long An và 01 chuyến xe chở 5,5 tấn rau, củ, quả chia sẻ cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân tại các khu phong tỏa trên địa bàn thành phố.

 

 

Đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh - Bí thu Tỉnh đoàn cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An đồng tâm, hiệp lực đẩy lùi dịch Covid-19” của Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được và hành trình "San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn tổ chức vận động mọi nguồn lực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, đồng thời chăm lo đời sống cho người dân, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Từ tháng 5/2021 khi Long An có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức 3 đợt Hành trình "San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch" với tổng kinh phí trên 3,5 tỉ đồng. Chương đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả trong hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, nhân dân và thanh thiếu nhi chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, tiêu biểu như “Bếp ăn nghĩa tình”, “Chuyến xe nghĩa tình”… 

 

Xuân Thịnh