Long An tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

10:59 19/04/2019     1784

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 18/4, Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp huyện.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Hòa thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trọng tâm gắn với chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên hàng năm.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử, truyền thống được các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thu hút 6.500 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, Hội thi Tìm hiểu về Chỉ thị 05, Thanh niên thanh lịch, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, các cuộc giao lưu, gặp gỡ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ,...

Với phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", thời gian qua, ĐVTN trong huyện tích cực tham quan các hoạt động: Triển lãm hình ảnh Hoàng Sa, Trường Sa; tham quan Đồn Biên phòng 869 (xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ); thăm và tặng quà tại Đồn Biên phòng Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng);...

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên luôn được Ủy ban Hội Đức Hòa xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và mang tính lâu dài trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Đến nay, toàn huyện có 11.813 hội viên, trong đó, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội tổ chức kết nạp 12.214 hội viên và giới thiệu kết nạp Đoàn 5.123 hội viên.

 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội

 

Với phương châm hành động “Thanh niên Đức Hòa đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội tập trung một số chỉ tiêu trọng tâm: 100% Ủy ban Hội các xã, thị trấn thành lập mới hoặc duy trì câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích phù hợp với từng đối tượng thanh niên tại địa phương, bảo đảm đúng Điều lệ Hội và hoạt động có hiệu quả; phát triển 05 chi hội nhà trọ thanh niên công nhân; phấn đấu phát triển mới 5.000 hội viên; tư vấn hỗ trợ 7.000 thanh niên về hướng nghiệp, tạo việc làm;...

Đại hội hiệp thương chọn Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 33 đồng chí; đồng chí Trần Tiến Quí - Bí thư Huyện đoàn được tín nhiệm tái cử Chủ tịch hội.

 

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Phong Nhã - TĐ Long An (KA)