Lào Cai: Phát huy sức trẻ thanh niên tăng sự gắn kết của tổ chức Hội LHTN Việt Nam

14:38 01/10/2019     5442

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày (29 - 30/9), Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 201 đại biểu đại diện cho hơn 143.000 hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể, các sở, ban, ngành trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các tổ chức Hội thành viên, nhà tài trợ; các đại biểu nguyên là Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện sâu rộng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo hội viên thanh niên; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo tham gia giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cổ vũ hội viên thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể thông qua các hoạt động học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm với bản thân và xã hội; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và tích cực tham gia xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh. 

Thông qua chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên - Tháng ba biên giới”, Chiến dịch “Thanh nên tình nguyện hè” hàng năm các cấp bộ Hội đã tổ chức được trên 2000 hoạt động tình nguyện thu hút 214.078  hội viên, thanh niên tham gia. Xây dựng mới 45 Nhà nhân ái, Trường đẹp cho em, Nhà bán trú cho em, nhà tình nghĩa, đại đoàn kết; tu sửa 55 nhà; làm  mới 35 km công trình “Thắp sáng đường quê”. Vận động 5.132 thanh niên tham gia hiến máu và thu được 2.700 đơn vị máu. Thăm hỏi, tặng 3.120 suất quà, chăm lo các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công, giúp đỡ gia đình thương bệnh binh; tu sửa 56 nhà ở, xây mới 27 nhà nhân ái cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong trị giá trên 3,7 tỷ đồng.

Đề án hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tiếp tục được Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đã  tổ chức được 24 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; giới thiệu việc làm cho 14.012 thanh niên; phối hợp triển khai giải ngân 724  triệu vốn vay 120 cho 05 dự án giải quyết việc làm do thanh niên làm chủ; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân 672.394 triệu đồng cho thanh niên phát triển kinh tế; tổ chức 795 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 31.996 thanh niên; hiện nay trên toàn tỉnh có 358 mô hình phát triển kinh tế có thu nhập từ 50 triệu trở lên...

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam biểu dương những thành tích của cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh Lào Cai đã đạt được trong nhiệm kì qua. Đồng chí đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi với nhiều cách làm mới, sáng tạo để phù hợp với từng đối tượng thanh niên; Phát huy sức trẻ của thanh niên cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng phát triển các loại hình chi hội, tổ đội nhóm theo sở thích, ngành nghề để tạo sự phong phú, tính thiết thực, tăng sự gắn kết của tổ chức Hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng biểu dương và ghi nhận những thành tích mà tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cần tiếp tục cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tự trọng và tự chủ, tăng cường mở rộng các loại hình tập hợp thanh niên theo nhu cầu, ngành nghề, sở thích. Cần chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng hội viên; sinh hoạt chi hội, tổ, đội, nhóm; thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để nhân rộng, cổ vũ những tấm gương, điển hình tốt trong thanh niên và trong xã hội.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề ra mục tiêu “Xây dựng Hội vững mạnh, thực sự là tổ chức xã hội có năng lực đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, thanh niên;cổ vũ, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Lào Cai tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng lớp thanh niên yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, xung kích, tình nguyện và có trách nhiệm với cộng đồng, dám nghĩ, dám làm; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, tự tin hội nhập quốc tế góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực trung du miền núi phía Bắc”.

 

Ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 35 anh chị

 

Với khẩu hiệu “Thanh niên Lào Cai Đoàn kết - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Hội nhập”, Đại hội cũng đã đề ra một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới như: Hàng năm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, huyện, thành phố tổ chức hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ ít nhất 09 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 15.000 thanh niên. Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 20.000 lượt người. Tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến 3.000 đơn vị máu, 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển; Phát triển 22.000 hội viên mới... 

Đại hội đã hiệp thương Ủy ban Hội LHTN tỉnh Lào Cai lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 35 anh chị; Anh Vũ Cao Minh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn được Đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lào Cai lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội cũng đã hiệp thương danh sách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 11 anh chị.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình của Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra các hoạt động chào mừng như: Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo tỉnh Lào Cai và Triển lãm các sản phẩm sáng tạo của đoàn viên thanh niên; Liên hoan tuyên tuyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Tôi yêu Tổ Quốc tôi và Diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp” năm 2019./.


 

Minh Thắng, Nguyễn Tuân-TĐ Lào Cai (NA)