Kỷ niệm 25 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

01:11 22/12/2018     1993

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tối ngày 22/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Nghi thức truyền lửa và nhiệt huyết của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 25 năm

 

Dự lễ kỷ niệm có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết, với tiền thân là Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ được thành lập năm 1993 với 15 thành viên ban đầu. Đến nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có hơn 10 nghìn hội viên, trải đều khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam, cầu nối quan trọng đưa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến với cộng đồng Doanh nhân trẻ.

Các doanh nghiệp của hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang tạo việc làm cho hơn ba triệu lao động, tổng doanh thu hằng năm đạt hơn 25 tỷ USD. Phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam qua từng thời kỳ đã hình thành nhiều lớp Doanh nhân trẻ tiêu biểu, góp phần không nhỏ trong phát triển, thúc đẩy nền kinh tế đất nước.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam không chỉ hoàn thành tốt sứ mệnh xây dựng thương hiệu trên sân nhà mà việc trở thành thành viên của Hội Doanh nhân trẻ ASEAN và tham gia nhiều hiệp hội quốc tế khác còn cho thấy vai trò tích cực của hội trong công tác xây dựng cộng đồng doanh nhân quốc tế và đi đầu trong các hoạt động hội nhập.

 

Tại lễ kỷ niệm 25 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam đã diễn ra nghi thức truyền lửa và nhiệt huyết của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

 

Chúc mừng, ghi nhận những kết quả đạt được trong chặng đường phát triển 25 năm của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong đã phát biểu với mong muốn, cộng đồng Doanh nhân trẻ, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục trở thành lực lượng tiên phong để lôi cuốn, cổ vũ các bạn thanh niên Việt Nam cùng tham gia; có nhiều sáng tạo, thành công mới là những đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp tích cực vào trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên Việt Nam nói chung.

Đồng chí Lê Quốc Phong cam kết với trách nhiệm của mình, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục phát triển.

 

Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 

Trong bài phát biểu với các doanh nhân trẻ tại buổi lễ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định: "Trong suốt chiều dài xây dựng và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam luôn tỏ rõ khát vọng đóng góp sức trẻ, trí tuệ, sức sáng tạo để làm giàu chính đáng cho quê hương, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu".

Nhấn mạnh những thách thức và cơ hội mà quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, đồng chí Nguyễn Văn Bình kỳ vọng, các cấp bộ Hội, hơn mười nghìn hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ luôn nỗ lực cống hiến, tự vươn lên khẳng định tài năng, trí tuệ ở cả thị trường trong nước và sân chơi kinh tế nước ngoài.

 

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị Hội Doanh nhân trẻ phải thật sự trở thành cầu nối giữa Doanh nhân trẻ và chính quyền; luôn đổi mới để tập hợp, thu hút thêm nhiều tài năng trẻ tham gia Hội, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.  

 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức buổi lễ đã cho ra mắt ứng dụng trên thiết bị thông minh "Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam".

Với nhiều tính năng hiện đại, ứng dụng chính thức hoạt động vào tháng 1-2019; tạo hệ sinh thái kinh doanh, lưu trữ thông tin về kêu gọi vốn, kết nối giao thương, tư vấn pháp lý, kiến thức quản trị... Doanh nghiệp đăng ký sử dụng ứng dụng tại địa chỉ: www.dntvn.org.vn/vn/dang-ky.

 

 

Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xác định tập trung gắn kết, tăng thêm tiếng nói thông qua các hoạt động liên quan đến xây dựng chính sách, tạo dựng môi trường kinh doanh, tăng năng lực cho Hội cũng như các hội viên; Hoạt động của tổ chức Hội chuyển từ hành chính sang quản trị tri thức, nâng cao năng lực Văn phòng Hội, tăng sự gắn kết các cấp bộ Hội; xây dựng thương hiệu Việt Nam mang tầm toàn cầu; xây dựng văn hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nhân.
Bảo Anh