Kiên Giang: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Vĩnh Hòa

13:55 27/03/2019     1698

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 27/3, Hội LLHTN Việt Nam xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp xã.

Tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Vĩnh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


60 đại biểu chính thức là những hội viên ưu tú đại diện cho hơn 300 hội viên thanh niên trong xã đã tham dự đại hội.

Xã Vĩnh Hòa hiện có 1.971 thanh niên (có mặt tại địa phương là 828 thanh niên), chiếm 21,54% dân số. Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên của xã cơ bản đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được đông đảo hội viên, thanh niên tiếp thu, phong trào ngày càng lan tỏa rộng, đi vào chiều sâu. Các công trình, phần việc thanh niên ngày càng thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và tập trung giải quyết tốt vấn đề bức xúc của hội viên thanh niên tại địa phương. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội được tập trung thực hiện, bước đầu hình thành một số mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm theo ngành, nghề, sở thích phù hợp yêu cầu của từng đối tượng hội viên thanh niên.

Phong trào thi đua thanh niên tình nguyện gắn với Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được thực hiện khá hiệu quả. Ủy ban Hội xã đã tổ chức 15 đợt hành trình hội viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, 20 ngày thứ Bảy tình nguyện, 20 ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động: phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền về thực hiện 15 phần việc của hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới; giúp dân xây dựng 237 trụ đế cột cờ; vận động nhân dân trồng 300 hàng rào cây xanh; phát hoang bụi rậm và làm nền hạ 75 km đường giao thông nông thôn; chăm sóc và trồng mới 1.000 cây xanh; sửa chữa 4 móng cầu.

Bên cạnh đó, Hội cũng duy trì hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; qua đó, tổ chức vệ sinh, thu gom trên 1.000 tấn rác thải quanh khuôn viên cơ quan và khu vực chợ. Ủy ban Hội xã đăng ký 3 mô hình dân vận khéo cấp huyện: Góp vốn xoay vòng chủa Chi hội ấp Vĩnh Thạnh, mô hình kinh tế trồng khóm Lô 12, trồng cây phân tán của Ủy ban Hội xã. Vận động cất mới 5 căn nhà Nhân ái, tổng trị giá 175 triệu đồng. Phối hợp trao tặng 750 suất quà cho trẻ em nghèo học giỏi, trị giá 150 triệu đồng; phối hợp tổ chức khám phát thuốc trên 2.300 lượt người dân nghèo, tổng trị giá trên 390 triệu đồng.

Tại Đại hội đã hiệp thương chọn cử 15 anh, chị tham gia Ủy ban Hội xã Vĩnh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 -2024; anh Phạm Xuân Nghĩa được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 11 anh, chị dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện U Minh Thượng lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Đỗ Xuân, TĐ Kiên Giang-BA