Khởi động vòng sơ khảo Hoa khôi sinh viên Việt Nam tại Hà Nội

06:48 18/09/2018     640

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày (15 và 16/9), đã diễn vòng Sơ khảo cấp thành phố cuộc thi “ Hoa khôi sinh viên Việt Nam” năm 2018 tại hai điểm trường Đại học văn hóa và Đại học Kinh tế Quốc dân, với sự tham gia của hơn 100 gương mặt nữ sinh.
Cuộc thi do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư Bảo Ninh và Tập đoàn Yeah1 tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ nay đến trung tuần tháng 12/2018, dành cho nữ sinh Việt Nam, tuổi từ 18-24, đang học tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh gióng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoàng Tuấn Việt cho biết, năm nay, Ban tổ chức tiếp tục chương trình đồng hành tới 40 trường tại 12 tỉnh, thành phố trong cả nước để tạo sự hào hứng cho các bạn nữ sinh. Các bạn thí sinh dự thi ngày hôm nay hãy tự tin thể hiện khả năng của mình khi đứng trước Ban giám khảo và có được phần thi thành công.

Tại các điểm trường, các nữ sinh đã cùng tham gia thi trắc nghiệm hiểu biết xã hội; giới thiệu ngắn bản thân, trình diễn trên sân khấu và thể hiện năng khiếu nghệ thuật như hát, múa...

Kết quả sau vòng sơ khảo; tại điểm trường Đại học Văn Hóa, Hà Nội, Ban tổ chức đã công bố 05 thí sinh xuất sắc nhất, lọt vào vòng Bán kết của cuộc thi, gồm: Đàm Diệu Linh, số báo danh (SBD) 04, Đại học Văn hóa Hà Nội; Nguyễn Thị Hồng Trang, SBD 10, Đại học Văn hóa Hà Nội; Nguyễn Thùy Trang, SBD 13, Đại học Kinh tế kỹ thuật Hà Nội; Nguyễn Phan Thu Trang, SBD 14, Đại học Kinh tế quốc dân; Nguyễn Ngọc Huyền, SBD 15, Đại học Văn hóa Hà Nội.




9
Thí sinh Nguyễn Phan Thu Trang, SBD 14, Đại học Kinh tế quốc dân


* Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội: 4 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng vòng bán kết gồm:
Nguyễn Minh Phương SBD 34, Sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; Trần Hà My SBD 36, Sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; Đỗ Lệ Xuân SBD 37, Sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; Đỗ Hồng Hạnh SBD 38, Sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.


Thí sinh tham gia phần thi
Thí sinh tham gia phần thi thi  trắc nghiệm hiểu biết xã hội

trả lời
Thí sinh giới thiệu ngắn bản thân


Vòng Sơ khảo diễn ra từ 15/9/2018 đến 3/11/2018 tại 40 trường Đại học, Cao đẳng của 12 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm: Thành phố Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), thành phố Đà Nẵng, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), thành phố Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk), thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Giám khảo sẽ chọn ra tổng số 45 thí sinh/ khu vực và các thí sinh đủ điều kiện đặc cách vào vòng Bán kết toàn quốc. Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra chỉ số nhân trắc đối với các thí sinh tại vòng thi này. Đặc biệt, 30 nữ sinh viên có lượt bình chọn nhiều nhất trong Chương trình đồng hành Trường tôi là số 1 và các nữ sinh viên thuộc TOP 3 các cuộc thi về sắc đẹp năm 2016, 2017, 2018 cấp tỉnh, thành phố, khu vực trở lên do các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức (có Giấy chứng nhận và đủ điều kiện hồ sơ theo Thể lệ Cuộc thi) sẽ được đặc cách vào vòng Bán kết của Cuộc thi.

Sau các phần thi Sơ khảo, Bán kết và Chung kết, diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố của cả nước, Ban Tổ chức sẽ trao các giải chính, gồm: một giải Hoa khôi trị giá 200 triệu đồng, một giải Á khôi 1 trị giá 100 triệu đồng và một giải Á khôi 2 trị giá 50 triệu đồng.

Đêm Chung kết dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng với sự tham gia của siêu mẫu Hoàng Yến và biên đạo múa John Huy Trần. Ngoài ra, Đêm chung kết còn có sự xuất hiện và biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông.