Khánh thành nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Mảng tại Lai Châu

14:54 10/11/2023     4050

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 09/11/2023, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc Mảng tại xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Kim Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu; đồng chí Đỗ Thị Kim Hoa, Uỷ viên đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam; lãnh đạo các Ban, ngành của tỉnh Lai Châu, các đồng chí thường trực huyện uỷ, uỷ ban nhân dân huyện Nậm Nhùn và đặc biệt là có sự tham gia của người dân và thanh thiếu nhi đồng bào dân tộc Mảng.

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà văn hóa bản Pá Bon.

 

Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc Mảng được khởi công xây dựng từ ngày 20/7/2023. Công trình được Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc hỗ trợ thiết kế, với 01 tầng, mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Mảng, gồm 05 gian, 02 hành lang ngoài (hành lang trước rộng 3m, hành lang sau rộng 1,2m).

Công trình được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng có tổng diện tích xây dựng 347,1m2, trong đó, nguồn hỗ trợ từ Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai với sự đồng hành của Ngân hàng Sacombank là 01 tỷ đồng và ngân sách địa phương gần 400 triệu đồng. Đặc biệt, nguồn kinh phí 1 tỷ đồng do Sacombank hỗ trợ đến từ sự chung tay, góp sức của 01 triệu bước chân đi bộ, chạy bộ của đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân trên cả nước nhằm xây dựng Nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc Mảng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Kim Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: Việc khánh thành nhà văn hóa dân tộc Mảng ở bản Pá Bon, xã Nậm Pì nằm trong chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Số tiền xây dựng nhà văn hóa đến từ đóng góp của nhiều nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện khác nhau. Sau lễ khánh thành, mong bà con sử dụng hiệu quả, thiết thực nhà văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng bản Pá Bon, góp phần bảo tồn và gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Mảng.

 

Đồng chí Nguyễn Kim Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

 

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 50 túi quà an sinh cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn.

 

 

Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 10 công trình “Trường đẹp cho em”; 02 công trình “Ngôi Nhà Hạnh Phúc” cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc Mảng và khánh thành 01 công trình “Trường đẹp cho em”, trao tặng 20 suất học bổng và hơn 300 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại điểm trường Dền Thàng thuộc trường PTDTBT Tiểu học Dào San, Bản Sín Chải, xã Dào San, huyện Phong Thổ với tổng trị giá hơn hơn 3,4 tỷ đồng.

 

Tặng quà cho nhân dân bản Pá Bon nhân ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

 

 

Ban tổ chức triển khai hoạt động khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân dân tộc Mảng; Biểu diễn văn hóa truyền thống của người dân tộc Mảng; Dạy đan các sản phẩm làm từ tre.

 


Cũng nhân dịp này, các đại biểu đã tham gia ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại bản Pá Bon. Bản có 153 hộ, 530 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mảng và Mông sinh sống. Trong những năm qua, Ban công tác mặt trận của bản tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xã đã tuyên truyền, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

 

Đến nay, bản có 109 hộ dân đạt gia đình văn hóa và 14 hộ được công nhận hộ gia đình đạt văn hóa 3 năm liên tục 2021-2023; tỷ lệ hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 71%.

Bảo Anh