Khai mạc trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ IV, Khu vực phía Bắc 2020

16:30 02/11/2020     1756

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tối ngày 01/11/2020, Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ IV, Khu vực phía Bắc năm 2020 đã khai mạc tại Tiểu đoàn 158 vùng I Hải Quân (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng). 71 trại sinh đến từ 8 tỉnh, thành và Học viện TTN Việt Nam tham dự trại huấn luyện.

 

Nghi thức chào cờ

 

Trại Nguyễn Chí Thanh là mô hình Trường – Trại với những đòi hỏi cao về kiến thức, kỹ năng, sức khỏe, sự năng động, linh hoạt và khắt khe trong nội quy, kỷ luật trại. Với 35 nội dung sát hạch đầy thử thách trong khoảng thời gian ngắn, đòi hỏi toàn thể Ban tổ chức, Ban giám khảo và từng trại sinh phải nỗ lực hết mình để hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ với cường độ cao nhất nhằm tổ chức thành công trại, đánh giá chính xác, khách quan và công nhận thêm được nhiều huấn luyện viên cấp I Trung ương.

Trại huấn luyện lần này thu hút sự tham gia của 71 trại sinh đến từ 09 đơn vị khu vực phía Bắc gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình, ỉnh Thanh Hóa, ỉnh Nghệ An, Học viện thanh thiếu niên Việt Nam. Trong 5 ngày (từ 30/10 đến 4/11/2019), các trại sinh là cán bộ, hội viên thanh niên tranh tài ở nhiều bộ môn: Tìm hiểu kiến thức lịch sử Đảng, Đoàn, hệ thống chính trị Việt Nam, Hội LHTNVN; kỹ năng thắt nút dây, dựng lều trại; trò chơi sinh hoạt cộng đồng; lý thuyết mật thư, thực hành nghi thức đội, thực hành sơ cấp cứu;…

 

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao quyết định thành lập Ban Tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh khu vực phía Bắc lần thứ 4 năm 2020

 

Phát biểu khai mạc trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ IV, anh Hoàng Minh Tuấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương cho biết: “Trại huấn luyện nhằm kiểm tra, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội; công nhận huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam và bổ sung lực lượng huấn luyện cho các tỉnh, thành trong khu vực. Đồng thời, đây là dịp để đội ngũ cán bộ Hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào thanh niên”.

“Sau 22 lần tổ chức (lần đầu tiên trại Nguyễn Chí Thanh tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng) đã có hơn 2.500 huấn luyện viên đã được công nhận sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát huy, nhân rộng các hạt nhân trong hoạt động kỹ năng thanh niên của tổ chức Hội các cấp, giúp thanh niên yêu thích, tâm huyết với công tác Hội”, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương nói.

 

Các trại sinh thực hành các kĩ năng và tìm hiểu kiến thức...

 

Nhân dịp này, BTC Trại đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng trị giá 10 triệu đồng.

 

Bảo Anh