Hưng Yên: Tuyên dương 63 sinh viên đạt danh hiệu 5 tốt giai đoạn 2008- 2013

10:54 13/11/2013     1531

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Nhằm khen thưởng, động viên phong trào thi đua thực hiện sinh viên 5 tốt, tối ngày 11/11, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt giai đoạn 2008 - 2013.

Đ/c Nguyễn Tuấn Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên và đ/c Nguyễn Văn Đoàn - Bí thư tỉnh Đoàn Hưng Yên trao giấy chứng nhận sinh viên 5 tốt
Đ/c Nguyễn Tuấn Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên và đ/c Nguyễn Văn Đoàn - Bí thư tỉnh Đoàn Hưng Yên trao giấy chứng nhận sinh viên 5 tốt


Dự Lễ tuyên dương có các đồng chí: Phạm Ngọc Huy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Tuấn Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên; Lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo; các ban, các ngành, đoàn thể tỉnh; 63 gương mặt sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cùng trên 200 sinh viên ở 9 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, Sinh viên các trường đã ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, của Hội, tiêu biểu là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”. Cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" được Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên hưởng ứng và triển khai tới sinh viên toàn tỉnh từ năm 2008 đến nay với 5 tiêu chí phấn đấu toàn diện là: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hội nhập tốt. Cuộc vận động đã góp phần xây dựng nên một lớp sinh viên giàu tri thức, giàu kỹ năng và lòng nhân ái; phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mà đỉnh cao là chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè hàng năm, tại những xã khó khăn trong tỉnh giúp đỡ nhân dân phòng chống lụt bão, phát triển sản xuất, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, ôn tập văn hoá hè…

Đây là dịp để các cấp Hội sinh viên tỉnh Hưng Yên tôn vinh, tuyên dương những gương sinh viên tiêu biểu, điển hình; đồng thời là diễn đàn để các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi trong học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội.