Hưng Yên: Đại hội điểm Hội LHTN xã Long Hưng, huyện Văn Giang

10:35 11/03/2014     2772

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Thực hiện kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, ngày 10/3, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Long Hưng lần thứ III nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng hoa Đoàn Chủ tịch
Đ/c Nguyễn Văn Đoàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng hoa Đoàn Chủ tịch


Về dự chỉ đạo Đại hội có các anh: Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Văn Đoàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên; các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên; các đồng chí Lãnh đạo huyện Văn Giang, Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên huyện Văn Giang; Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN các huyện, thành Hội trong tỉnh; Lãnh đạo xã Long Hưng cùng 50 đại biểu hội viên thanh niên đại diện cho ý chí nguyện vọng của gần 200 hội viên đang sinh hoạt ở 10 Chi hội trong toàn xã.

Đại hội đã nghiêm túc, kiểm điểm  đánh công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 - 2014, kết quả  thể hiện rõ qua 3 cuộc vận động và 2 chương trình lớn của Hội như: Ủy ban Hội LHTN xã đã triển khai cuộc vận động thanh niên "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với các hoạt động thiết thực như: Tu sửa, làm đẹp nghĩa trang liệt sỹ, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ trị giá 9.300.000đ; vận động "Ủng hộ thanh thiếu nhi vùng bão lũ" bằng sách vở, đồ dùng học tập, tu sửa, xây nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong với số tiền 8.144.000đồng; vận động các tập thể, cá nhân nhận bảo trợ 20 em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 12.000.000đồng; vận động trên 300 lượt thanh niên tham gia hiến máu được 225 đơn vị máu; phối hợp với Đoàn thanh niên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 400 lượt hội viên; tổ chức thăm quan, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Liên Nghĩa và một số tỉnh lân cận như tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội; vận động 124 thanh niên lên đường nhập ngũ; triển khai cho 100% thanh niên ký cam kết không vi phạm Pháp luật; tổ chức tập huấn cho 200 lượt cán bộ, hội viên thanh niên; kết nạp 175 hội viên, bồi dưỡng giới thiệu 135 hội viên vào tổ chức Đoàn. Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận đề ra phương phướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 1019.

Đại hội đã hiệp thương bầu 13 anh, chị vào Ủy ban hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Long Hưng nhiệm kỳ 2014 - 2019; hiệp thương bầu bầu trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội chị Cao Thị Chung Thủy tái cử chức vụ Chủ tịch Hội với tín nhiệm cao; Đại hội cũng hiệp thương bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Hội LHTN cấp trên. Kết thức Đại hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã đánh giá, rút kinh nghiêm chỉ đạo Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở trong toàn tỉnh.