Họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

09:44 24/12/2013     2379

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN - Chiều 23/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII đã chủ trì buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi Họp báo
Toàn cảnh buổi Họp báo


Theo Ban tổ chức, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, 650 đại biểu của Đại hội đại diện cho hơn 2 triệu sinh viên cả nước sẽ thảo luận và thông qua những văn kiện quan trọng xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ tới và hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 99 đồng chí. Những quyết định của đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của sinh viên Việt Nam làm theo lời Bác, thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Đại hội lần này đề ra khẩu hiệu hành động là: “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”. Theo đó, Đại hội xác định 03 mục tiêu chính:  Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới; Phát huy các đặc trưng của sinh viên: năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, tham gia thực hiện mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo sao cho giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban tổ chức cũng cho biết, trong 2,5 ngày, Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động như : triển lãm ảnh“Sinh viên Việt Nam học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”; tuyên dương sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng và Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thảo luận tại 06 Trung tâm; đối thoại với Thường trực Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành; hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX…

Thông tin thêm cho các phóng viên về Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Đại hội lần này sẽ tổ chức trên tin thần trang trọng, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung. Quan trọng hơn, tất cả những tham luận, thảo luận tại Đại hội sẽ tập trung vào các vấn đề được đông đảo sinh viên toàn quốc quan tâm, sao cho tiếng nói của sinh viên sẽ là tiếng nói quyết định, thể hiện tổ chức của sinh viên phải thật sự mang hình ảnh của sinh viên.

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Trong 63 năm qua, kể từ ngày truyền thống 9/1/1950, Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua 8 kỳ Đại hội (1955, 1958, 1962, 1970, 1993, 1998, 2003, 2009) mỗi Đại hội là một mốc son đánh dấu sự phát triển của lực lượng sinh viên, phong trào sinh viên và công tác Hội Sinh viên Việt Nam. Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có gần 1,1 triệu hội viên đang sinh hoạt tại 242 Hội Sinh viên trường. Hội Sinh viên Việt Nam có 22 Hội sinh viên tỉnh, thành phố, 47 Hội sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương và 05 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài: Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Bỉ.

Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Hội Sinh viên Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2000, Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước trao tặng “Huân chương độc lập hạng nhất”, năm 2005 được tặng thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh” và năm 2010 được tặng thưởng “Huân chương Sao vàng”.