Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có Chủ tịch mới

08:46 24/03/2014     2820

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 21/03, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa II triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ trong năm 2014 và kiện toàn nhân sự.
 
Tại Hội nghị, anh Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II, Phó Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư Quốc gia được các đại biểu chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2012- 2015.

Dự Hội nghị có anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Lò Quang Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh;  anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cùng các anh, chị là UV BTV, BCH Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam...



Anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng anh Trần Văn Thuấn được cử giữ chức Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: Trong năm 2013 công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, được xã hội quan tâm, hưởng ứng như: Tổ chức thành công “Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” ra quân đồng loạt tại 63 tình thành vào ngày 19/5/2013; tổ chức Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II tại Đà Nẵng; tổ chức Lễ ra quân “Đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” tại Yên Bái... Anh Tăng Chí Thượng đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến về kết quả công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ Việt Nam 3 tháng đầu năm 2014; trọng tâm công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ 9 tháng cuối năm 2014...

Với Chủ đề công tác năm “ Thầy thuốc trẻ học tập và làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, trong năm 2014, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể là: Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.

Tập trung tổ chức các hoạt động nhằm huy động lực lượng Thầy thuốc trẻ tham gia phong trào tình nguyện khám, cấp phát thuốc miễn phí và triển khai các chương trình y tế công cộng tại cộng đồng; tập trung xúc tiến thành lập Hội, CLB Thầy thuốc trẻ tại các tỉnh, thành phố, ngành chưa có tổ chức Hội, CLB; triển khai "Dự án thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)".

 Xây dựng và tìm nguồn tài trợ, hỗ trợ, đối tác đồng hành để triển khai hiệu quả các Đề án, chương trình lớn của Hội; triển khai Chương trình phối hợp với Quỹ Hiểu về trái tim với chủ đề: “Kết nối triệu trái tim vì trẻ em nghèo Việt Nam”; tăng cường phối hợp và đầu tư cho công tác truyền thông về các hoạt động của Hội.

Hội nghị cũng đã thông qua một số nội dung hoạt động trọng tâm năm 2014 về triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT- BYT ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế; về Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng đồng loạt trong toàn quốc; về chương trình “Đưa màu áo xanh tình nguyện vào Bệnh viện”; về hợp tác quốc tế; về Dự án đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)"....




Anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn (trái) và anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa và trao bức tranh biểu tượng của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho anh Tăng Chí Thượng, nguyên Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa I, II.

Hội nghị đã đồng ý cho rút tên và kiện toàn nhân sự cấp cao Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II. Theo đó, Hội nghị đồng ý để anh Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2012- 2015 và đồng ý kiện toàn anh Trần Văn Thuấn - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Giám đốc Bệnh viện K; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư Quốc gia giữ chức vụ Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2012- 2015.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã kiện toàn bổ sung  anh Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội; Trưởng khoa Nội 4, Bệnh viện Phổi Hà Nội vào BCH, BTV Hội; anh Lê Anh Tuấn – UV BCH Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vào BTV Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II. Kiện toàn bổ sung anh Vũ Duy Hưng - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Nội; anh Nguyễn Văn Chuẩn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang, Phó trưởng Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang; anh Hoàng Ngọc Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk; Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vào Ban Chấp hành Hội khóa II.



Anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị BCH, BTV Hội trong thời gian tới, quan tâm chỉ đạo các việc như  cụ thể hóa thông tư 07 của Bộ Y tế gắn với chủ đề của năm nay là Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Anh Nguyễn Phi Long cũng yêu cầu Thường trực Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tập hợp những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các bệnh viện trong cả nước để xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ.



Anh Nguyễn Phi Long (bên phải) và anh Trần Văn Thuấn tặng hoa Ban chủ nhiệm CLB các nhà Quản lý trẻ ngành Y tế.

Cũng tại Hội nghị, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã cho ra mắt Câu lạc bộ các nhà Quản lý trẻ ngành Y tế. Anh Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh – làm Chủ nhiệm. Anh Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Phó Chủ nhiệm thường trực và anh Nguyễn Trọng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế làm Phó Chủ nhiệm.

Câu lạc bộ có chức năng, nhiệm vụ nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng các nhà quản lý trẻ trong ngành Y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà quản lý trẻ trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, nhân rộng các mô hình quản lý, nghiên cứu khoa học, mô hình bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng, vệ sinh phòng dịch trong ngành Y tế. Cổ vũ, động viên và hỗ trợ các nhà quản lý trẻ trong ngành Y tế phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.