Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ hướng về miền Trung

15:44 30/10/2013     1450

Hoạt động Hội, Đội   Hội trại mùa thu do hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tại TP Leuven, Vương quốc Bỉ trong hai ngày, 26 và 27.10.2013 thu hút được sự quan tâm của cộng đồng du học sinh tại các thành phố và nhận được sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và các tổ chức cộng đồng khác.

Kết nối người Việt tại Bỉ

Đây là hoạt động lớn nhất và quan trọng nhất của hội Sinh viên Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ (SIVIBI) trong năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Bỉ, sau một chuỗi những sự kiện đã được tổ chức thành công trước đó: như chương trình Hương Tết Việt, lễ hội Trung Thu 2013…

Giải bóng bàn sinh viên Bỉ

Hội trại lần này đã thu hút gần 150 du học sinh Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Vương quốc Bỉ đăng ký tham dự, thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa.

Những thành viên đăng ký tham gia chủ yếu là sinh viên đang du học tại các trường ĐH thuộc 10 thành phố của Vương Quốc Bỉ như: Antwerp, Brussels, Leuven, Gent, Liege, Hasselt, Mons, Geel, Louvain La Neuve và Mol.

Hội trại tổ chức không chỉ cho cộng đồng du học sinh mà còn phục vụ cho toàn thể cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Bỉ. Điển hình là giải bóng đá đã thu hút được một đội bóng Việt kiều tham gia.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ chúc mừng đội vô địch bóng đá nam

Trong đêm gala hội trại (26.10.2013), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Công quốc Luxembourg Phạm Sanh Châu đã đến dự và phát biểu chào mừng hội trại.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình đối với những hoạt động nhằm kết nối cộng đồng người Việt tại Bỉ lại gần nhau. Đại sứ mong rằng, đây là hội trại đầu tiên và cũng là hội trại tiền đề cho các hoạt động tiếp theo của cộng đồng du học sinh và cộng đồng người Việt tại Bỉ.

Quang cảnh Hội trại mùa thu của du học sinh Việt Nam tại Bỉ

Trong thời gian diễn ra hội trại, đã có nhiều hoạt động thể thao được tổ chức. Chương trình thi đấu thể thao gồm có các môn thi đấu bóng bàn, tennis, bóng đá nam…

Như thường lệ, giải bóng đá luôn thu hút được sự quan tâm của các bạn sinh viên. Vượt qua đội chủ nhà Leuven, lần đầu tiên đội bóng Brussel đã đăng quang tại giải đấu thường niên SIVIBI.

Vị trí thứ nhì dành cho đội chủ nhà Leuven; đội Leuven cũng “ẵm” thêm giải thưởng dành cho đội chơi đẹp nhất, giải FairPlay. Đội Brussel cũng dành thêm các giải cao như giải nhì bóng bàn đơn nam và giải nhì tennis.

Các Du học sinh Việt Nam đến từ ĐH Ghent

“Đấu giá vì miền Trung thân yêu”

Đây là chương trình được các du học sinh Việt Nam tại Bỉ ủng hộ nhiệt tình. Khi khúc ruột miền Trung đang oằn mình chống chọi với những cơn đại hồng thủy, khi người dân lam lũ không còn gì trong tay ngoài sự sống của chính mình, và khi các em thơ đang đau đáu mong mỏi chờ ngày đến trường sau cơn lũ, là lúc Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đang một lòng một dạ hướng về miền Trung thân yêu, và mong muốn cùng cả nước hỗ trợ miền Trung ruột thịt.

Số tiền thu được sau chương trình đấu giá, Ban tổ chức sẽ gửi về cho các anh chị em là Cựu du học sinh tại Bỉ để chuyển thành hiện vật và trao tận tay những người dân bị ảnh hưởng của trận lũ vừa qua.

Giao lưu giữa các nhóm sinh viên đến từ các thành phố khác nhau của Bỉ

Đây là một chương trình giao lưu văn hóa đầy ý nghĩa nhân văn, bên cạnh những chương trình thiện nguyện ủng hộ quỹ Cơm có thịt mà hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ vẫn thường xuyên tổ chức.

Sau hai ngày, hội trại đã kết thúc trong không khí chan hòa ấm áp tình cảm. Hội trại đã tăng thêm sự đoàn kết gắn bó giữa các sinh viên Việt Nam xa quê đang học tập trên toàn vương quốc Bỉ.

Hội trại còn là nơi giao lưu, trao đổi văn hóa giữa hai nền văn hóa Đông và Tây. Và đặc biệt hơn nữa, hội trại đã đánh dấu một mốc quan hệ ngoại giao sâu sắc, góp phần gắn kết hơn nữa mối quan hệ ngoại giao giữa sinh viên hai nước nói riêng và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bỉ với công dân Bỉ nói chung.