Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh xung phong đi đầu thực hiện các việc mới, việc khó

14:34 04/10/2019     4012

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Từ ngày 2-3/10 (2 ngày), Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.

200 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

 

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, dưới sự định hướng của các cấp bộ Đoàn, bằng sức trẻ, sự sáng tạo, xung kích, tình nguyện, thanh niên Tây Ninh đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác hội và phong trào thanh niên ngày càng được tổ chức đa dạng, sáng tạo, với 16/17 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã được thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng xem phóng sự giới thiệu về những mô hình mới, cách làm hay, những tấm gương thanh niên tiêu biểu tỉnh nhà, như: công tác tiếp cận, hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên sau cai bằng nguồn kinh phí xã hội hóa của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bến Cầu; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ, đội, nhóm cùng sở thích của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Tây Ninh và gương thanh niên tiêu biểu Nguyễn Thị Lan với quá trình khởi nghiệp sáng tạo từ con cà cuống… 

Anh Nguyễn Quang Thông – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN tỉnh lần thứ VII

 

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Quang Thông - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các cấp Hội và hội viên thanh niên Tây Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh cần nghiên cứu, tập trung một số nội dung, giải pháp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội. 

Tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các cách thức tiếp cận mới thông qua nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể; Phát huy tích cực sự năng động, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là xung phong thực hiện các việc mới, việc khó của tỉnh; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên, có ý thức trách nhiệm, kỹ năng công tác…

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tin tưởng rằng với phẩm chất, năng lực tốt Ủy ban Hội tỉnh khóa VII sẽ có những đóng góp mới, góp phần đưa công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Tây Ninh không ngừng lớn mạnh trong giai đoạn mới. 

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Hợp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh cũng lưu ý, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phải đột phá mạnh mẽ về tư duy, phương thức tập hợp, tổ chức hoạt động và phong trào thanh niên để theo kịp nhu cầu thanh niên và yêu cầu của sự phát triển, hội nhập nhanh chóng, sâu rộng hiện nay. Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, kỹ năng sống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên; Phong trào, phần việc thanh niên phải thiết thực, hiệu quả đúng vào việc mà nhân dân đang bức xúc, hệ thống chính trị đang quan tâm; Làm tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên...

 

Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội

 

Trước đó, Đại hội đã chọn cử 33 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh lần thứ VII. Anh Võ Quốc Khánh tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đại hội cũng đã chọn cử 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết và 2 đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại phiên làm việc thứ 2, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2014 đã ra mắt Đại hội. 

Đoàn chủ tịch cũng đã tiếp thu một số ý kiến của các đại biểu đóng góp cho văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024, như: cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Hội, góp phần thúc đẩy hoạt động của các cấp hội cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu; tập trung quan tâm công tác quản lý, giúp đỡ thanh niên sau cai, thanh niên yếu thế; chú trọng nâng cao các chỉ tiêu về việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên…

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã khen thưởng cho 01 tập thể và 04 cá nhân; UBND tỉnh Tây Ninh khen thưởng cho 2 cá nhân; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh khen thưởng cho 9 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

 

Đăng Khoa-TĐ Tây Ninh (NA)