Hình thành lớp thanh niên tiêu biểu dẫn dắt các nhóm thanh niên khác cùng phát triển

13:44 25/10/2019     2150

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 02 ngày 23,24/10, nơi tỏa sáng trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của 215 đại biểu là những cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực - đại diện cho trên 2 triệu thanh niên tỉnh Hòa Bình.

Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều nhiệm vụ quan trọng nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương chọn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình khóa VI gồm 35 ủy viên. Anh Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình khóa V, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương chọn 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Hòa Bình - Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó, phấn đấu thực hiện 300 công trình thanh niên gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường tại các địa phương; phát triển mới 39.000 hội viên, thu hút tập hợp trên 65% thanh niên tham gia các hoạt động do Hội tổ chức...

Đ/c Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh về những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi” cần được đẩy mạnh tuyên truyền và cụ thể hóa trong quá trình thực hiện; cần có sự đầu tư, tìm kiếm cách làm mới, sáng tạo để phát triển phong trào mạnh mẽ hơn. 

Cùng với đó, chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” cần chú trọng tiếp cận nhóm thanh niên tài năng, thanh niên có nhiều điều kiện thuận lợi, hình thành lớp thanh niên tiêu biểu dẫn dắt các nhóm thanh niên khác cùng phát triển. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, người bạn đồng hành của thanh niên; không ngừng đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng lực, trí tuệ và sức trẻ của thanh niên, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

 

Uỷ ban Hội LHTN tỉnh Hòa Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng thế hệ thanh niên Hòa Bình giàu lòng yêu nước, lập trường, tư tưởng vững vàng. Các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Đặc biệt, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào thanh niên; tin tưởng thanh niên, giao nhiệm vụ cho thanh niên; thường xuyên quan tâm theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ cho và tạo mọi điều kiện cho thanh niên hăng hái, tự tin vào các nhiệm vụ chính trị.

Tại đại hội, Hội LHTN Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019.

 

Ngọc Anh