Hậu Giang: Tưng bừng Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2018

01:43 26/11/2018     950

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 24/11, tại trường THPT Tân Long, Hậu Giang, Tỉnh đoàn Hậu Giang phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND huyện Phụng Hiệp tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2018 với sự tham dự gần 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên.

Đoàn viên thanh niên thực hành kỹ năng lái xe an toàn

 

Ngày hội năm nay đã diễn ra các hoạt động như: ký cam kết thực hiện các tiêu chí hưởng ứng Năm an toàn giao thông của Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; tổ chức diễu hành xe cổ động tuyên truyền an toàn giao thông với băng cờ, khẩu hiệu và phát thanh qua các tuyến đường chính trong huyện; tập huấn kỹ thuật lái xe khoa học an toàn và thực hành kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên; tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh trường THPT Tân Long.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Lê Tiến Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang mong muốn các sở, ban ngành, mặt trận đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp uỷ đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân và đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau và nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên.

Bên cạnh đó, tổ chức nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; các đơn vị chức năng của tỉnh, chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra, kịp thời khắc phục những bất cập trong kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,...

Ngoài ra, đồng chí các sở, ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong tỉnh phải đầu tàu gương mẫu, thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU của Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai dân chủ, trong đó yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động không được uống rượu, bia và các loại nước có cồn trong ngày làm việc khi thi hành công vụ, hội họp, điều khiển phương tiện giao thông.

 

Học sinh tham gia Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông tại Ngày hội
 

Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2018 với chuỗi các hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực, thông qua đó đã nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, tiếp tục nâng cao nếp sống văn hóa của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu đến mức tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh niên.

 

Trần Phường, TĐ Hậu Giang-BA