Hậu Giang: Thực hiện 618 công trình, phần việc thanh niên

08:04 01/07/2019     776

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Vừa qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa và mang lại hiệu ứng tích cực trong xã hội, nổi bật như thực hiện 618 công trình, phần việc thanh niên, ước tính giá trị làm lợi trên 6,5 tỷ đồng; tặng 6.042 phần quà, xây mới và sửa chữa 23 căn nhà, hiến 2.746 đơn vị máu; cấp phát 5.065 cơ số thuốc với tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp bộ Hội còn củng cố 53 bến đò ngang an toàn, 229 cổng trường an toàn giao thông; mở 35 lớp dạy nghề, 16 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho 16.383 hội viên, thanh niên và học sinh; tổ chức 17 hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; 32 mô hình giúp cho thanh niên thoát nghèo bền vững. Thông qua các hoạt động, các cấp Hội đã phát triển 5.322 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 28.466 hội viên.

Các đại biểu về tham dự Hội nghị cũng đã phát biểu ý kiến đóng góp, thảo luận tập trung một số vấn đề như: đánh giá những ưu, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn trong công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, giải pháp cho công tác Hội và phong trào thanh niên trong 6 tháng cuối năm, tình hình hoạt động của các cơ sở Hội, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, kinh phí hoạt động, nguồn vốn vay,… đặc biệt, là công tác chuẩn bị và tiến độ Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, Đại hội Hội cấp tỉnh (điểm của Trung ương Hội).

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Hội cấp tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công 76/76 Đại hội Hội cấp xã và 3/8 Đại hội Hội cấp huyện, các đơn vị còn lại sẽ tổ chức Đại hội hoàn thành trong tháng 7/2019. Dự kiến Đại hội Hội cấp tỉnh (điểm của Trung ương Hội) sẽ hoàn thành trong tháng 8/2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh bám sát chỉ tiêu, nghị quyết và sự chỉ đạo của Ủy ban Hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, hoạt động của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên trong toàn tỉnh. Đặc biệt là quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục, công tác chăm lo cho quyền lợi chính đáng của hội viên thanh niên, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở Hội ở địa bàn dân cư, rà soát và nắm lại số liệu thanh niên, hội viên trên địa bàn và tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, tiến đến tổ chức thành Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Trần Phường, TĐ Hậu Giang-BA