Hậu Giang: Thầy thuốc trẻ tiên phong tình nguyện, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19

08:11 16/05/2022     448

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 15/5, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 - Chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19.

Tham dự có đồng chí Phan Minh Chiến – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Hữu Lộc – Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; cùng hơn 100 cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên, thầy thuốc trẻ, học sinh và người dân tham gia.

 

 

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo, cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên đã tiến hành dâng hương viếng Bác, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta; nhà hoạt động chính trị lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng đã được lan tỏa rộng khắp, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và niềm tin tưởng chọn vẹn trong lòng của người dân. Mỗi năm có hơn 20 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân thuộc gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,… với hơn 30.000 cơ số thuốc, tổng kinh phí thực hiện trên 02 tỷ đồng. Ngoài ra, đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới, những hoạt động thiết thực của Hành trình sẽ được Ngành Y tế cũng như các cấp chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn nữa, để đội ngũ y bác sỹ trẻ mang tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ với bầu máu nóng của mình phục vụ người bệnh, phục vụ người dân được tốt nhất.

Với chủ đề “Thầy thuốc trẻ tiên phong tình nguyện, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19” , Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: Ra mắt đội thanh niên tình nguyện tư vấn hậu Covid-19 với 12 thành viên; hỗ trợ thiết bị y tế cho CLB Thầy thuốc trẻ huyện Long Mỹ (02 máy đo huyết áp điện tử tự động, 03 máy đo đường huyết, 02 máy đo đa chức năng, 500 que thử đường huyết máy, 250 que UA, 750 kim lấy máu); khám và cấp phát 400 cơ số thuốc miễn phí (trị giá khoảng 40 triệu đồng); trao 20 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (300.000 đồng/phần); tặng 20 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Long Mỹ” cho các em học sinh vượt khó học giỏi (300.000 đồng/suất).

Thông qua Hành trình nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 và tiếp tục triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội phát động. Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, phát huy vai trò của thanh niên và thầy thuốc trẻ trong phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh lý giai đoạn hậu Covid-19, can thiệp chăm sóc và điều trị, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong, nguy cơ ảnh hưởng đến các hoạt động chức năng, giảm chức năng và sức khỏe cho người hậu Covid-19 góp phần bảo đảm an sinh, bảo vệ lực lượng lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân./.

 

Trần Phường