Hậu Giang: Công tác Hội đã đạt và vượt 9/10 chỉ cả nhiệm kỳ

13:46 24/06/2022     2978

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 24/6, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn Hậu Giang. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024; Sơ kết Công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Hậu Giang 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự có đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

 

 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện đạt và vượt 9/10 chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra, trong đó có 04 chỉ tiêu đạt trên 100%. Ngoài ra, trong nửa đầu nhiệm kỳ các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình, phong trào, cuộc vận động của Hội mang lại nhiều giá trị tích cực, thiết thực và hiệu quả, tiêu biểu như: tổ chức thực hiện 990 công trình, 13.750 phần việc thanh niên; đăng tải 6.609 tin tốt, câu chuyện đẹp trên các nền tảng số của Hội; thành lập và duy trì 75 hoạt động mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; đăng tải 200.052 ý tưởng, sáng kiến lên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; trồng mới 95.000 cây xanh; thăm và tặng 92.902 phần quà, 950 suất học bổng; khám và cấp 39.338 cơ số thuốc miễn phí; hiến 20.254 đơn vị máu; xây mới 58 căn nhà, 10 cây cầu bê tông nông thôn; hỗ trợ 48 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên, xây dựng 62 mô hình thanh niên phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững; hỗ trợ vốn vay cho mô hình thanh niên làm kinh tế với tổng số vốn trên 10 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động, trong nữa đầu nhiệm kỳ các cấp bộ Hội đã phát triển 22.076 hội viên mới.

Về 06 tháng đầu năm 2022, các cấp bộ Hội cũng đã thực hiện 530 công trình, 6.900 phần việc thanh niên như phát quang đường nông thôn, làm mới bờ kè, dặm vá bê tông đường nông thôn, tổ chức vệ sinh thu gom rác thải, trồng cây xanh, xây dựng mới 08 cổng rào nông thôn; tổ chức thăm và tặng 40.902 phần quà, 250 suất học bổng, khám và cấp 3.110 cơ số thuốc miễn phí; hiến 1.360 đơn vị máu, xây 06 căn nhà, 03 cây cầu bê tông nông thôn,... ước tính làm lợi trên 8,2 tỷ đồng. Phát động phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”, có hơn 2.054 hội viên, thanh niên đăng ký tham gia; phát triển hơn 4.000 hội viên mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp bộ Hội trong thời gian tới tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, đề ra các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ thực hiện hiệu quả trong nữa nhiệm kỳ còn lại; quan tâm triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào, cuộc vận đồng của trung ương, của tỉnh tổ chức và phát động; tập trung các hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện tốt việc rà soát và xây dựng cầu hy vọng tại các địa phương; tiến hành rà soát, củng cố thành lập câu lạc bộ doanh nhân trẻ cấp huyện, câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp để làm nền tảng, bổ sung thành viên cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; tổ chức tốt Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tiến hành hiệp thương bổ sung 02 Ủy viên Ban Thư ký và 08 Ủy viên Ủy ban Hội.

Trần Phường