Hải Phòng: Hơn 1.000 thanh thiếu nhi hưởng ứng ngày hội văn hoá giao thông

10:30 25/09/2020     578

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 24/9, tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An, TP Hải Phòng), Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, phát động Cuộc thi “Tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đại hội Đảng toàn quốc” với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên thanh thiếu nhi. Qua đó, tạo nên một môi trường giao thông văn minh, an toàn, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI.

 

Tặng quà hỗ trợ cho các mô hình cổng trường ATGT trên địa bàn thành phố

 

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Vương Toàn Thu Thủy - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố bày tỏ vui mừng trước sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn thành phố trong thời gian qua đã triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, duy trì hiệu quả các mô hình tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tiêu biểu như: Đội thanh niên tình nguyện xử lý tình huống bất thường về giao thông, “Cổng trường An toàn giao thông”, “Tắt máy chờ tàu”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”.

Đồng chí nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố cần tiếp tục chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, xây dựng văn hóa giao thông và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, góp phần cùng các cấp lãnh đạo thành phố giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết và bị thương, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn – Ban An toàn giao thông thành phố hỗ trợ cơ sở vật chất gồm mũ bảo hiểm và các sản phẩm tuyên truyền an toàn giao thông với tổng trị giá 10 triệu đồng cho 5 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tiêu biểu của quận đoàn Hải An.

Trước đó, mô hình này được các quận, huyện đoàn và đoàn trực thuộc Thành đoàn TP Hải Phòng triển khai đã mang lại hiệu quả tích cực như cải thiện tình hình giao thông khu vực cổng trường, nâng cao ý thức tham gia giao thông của phụ huynh, học sinh và sinh viên. Hiện, toàn thành phố có gần 140 mô hình trên với sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên.

Ban Thường vụ Thành đoàn cũng trao tặng cho quận đoàn Hải An 1 tủ sách xanh gồm hơn 200 cuốn sách và toàn bộ số sách thu được tại hoạt động “Đổi sách lấy cây”.

Cũng tại chương trình, thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, giai đoạn 2018-2022, nhằm động viên, chia sẻ với người thân các chiến sĩ đang công tác nơi biên giới hải đảo, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tặng quà cho 4 em học sinh trường THPT Lê Quý Đôn.

 

Thu Hằng