Hải Phòng: Đẩy mạnh giúp đỡ thanh niên yếu thế, tạo cơ hội phát triển

08:43 24/08/2020     850

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngay đầu Chiến dịch TNTN hè năm 2020, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam TP Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn - Hội chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các nội dung sinh hoạt, thực hiện nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm giúp đỡ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.

 

CLB Thanh niên sống đẹp tại huyện Cát Hải

 

Trong Chiến dịch TNTN hè năm 2020, các cấp bộ Đoàn - Hội đã chủ động đăng tải trên 150 bài tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội qua các hình thức giáo dục trực quan sinh động; qua các trang mạng xã hội; hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; tổ chức các hoạt động động viên, thu hút thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển tham gia các hoạt động Đoàn - Hội thông qua việc lồng ghép trong nội dung các buổi sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội, các CLB, đội, nhóm…

Đồng thời, công tác định hướng nghề nghiệp, bổ túc văn hóa, hỗ trợ dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển được chú trọng. Qua 02 tháng triển khai Chiến dịch TNTN hè toàn thành phố đã tổ chức 25 buổi tư vấn pháp luật thu hút trên 2000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 01 lớp dạy nghề cho 35 thanh niên thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển…

Hướng tới Kỷ niệm 73 năm Ngày “Thương binh - Liệt sỹ” và 58 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, các cấp bộ Đoàn/Hội toàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ, đồng hành cùng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, thanh niên khuyết tật.

Ngày 25/7/2020, Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin - Tỏa sáng nghị lực Việt” tại xã Văn Phong, huyện Cát Hải.  Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố đã trao tặng 52 suất quà trị bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, tổng giá trị 55 triệu đồng cho đại diện 52 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhằm cổ vũ, động viên các gia đình, thanh niên yếu thế tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hội LHTN Việt Nam thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động theo Kế hoạch phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam thành phố - Trại giam Xuân Nguyên - Trại tạm giam Hải Phòng - Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng về giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2015 - 2020; định kỳ hằng tháng, Trại giam Xuân Nguyên gửi danh sách phạm nhân được mãn hạn tù cho Hội LHTN Việt Nam thành phố triển khai tới cấp cơ sở để các cấp bộ Đoàn - Hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục cảm hóa, giáo dục tại địa phương. Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn/Hội tích cực vận động, thu hút họ tham gia vào những hoạt động xã hội ở địa bàn dân cư như: tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự địa phương… coi đó là giải pháp hữu ích giúp thanh niên yếu thế thấy được ý nghĩa, giá trị cuộc sống mà tránh xa những thói hư tật xấu, không tiếp tục trượt ngã.

Hiện nay, các cấp bộ Đoàn - Hội trong toàn thành phố đã thành lập và duy trì hoạt động 96 câu lạc bộ (CLB) cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, tiêu biểu như: CLB “S-A” của phường Gia Viên, quận Ngô Quyền; CLB “Thanh niên sống tích cực” của phường Anh Dũng, quận Dương Kinh; các CLB “Thắp sáng niềm tin”; “CLB kỹ năng sống”; “CLB gia đình trẻ hạnh phúc”... các đội TN tự quản ATGT, TNTN giữ gìn an ninh trật tự, đội thanh niên tuyên truyền pháp luật, đội thanh niên phòng chống tội phạm, phiên tòa giả định… với sự tham gia trên 7.000 lượt đoàn viên, thanh niên. Các CLB vừa là nơi tiếp nhận, hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương khi về nơi cư trú, vừa là “cầu nối” giữa họ với chính quyền địa phương và xã hội.

Có thể nói, công tác giúp đỡ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển của Đoàn thanh niên - Hội LHTN Việt Nam thành phố là hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục của Đoàn và Đoàn tham gia đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Vì vậy, không thể coi đây là hoạt động chỉ tập trung trong Chiến TNTN hè, mà là nội dung của cả một quá trình lâu dài. Để công tác này đạt hiệu quả, cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa tổ chức Đoàn - Hội và các ngành hữu quan, nhất là Công an để nâng cao tinh thần trách nhiệm chung về đấu tranh phòng tránh vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên./.

 

Thu Hằng