Hải Dương: Đồng loạt ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

16:05 14/05/2022     534

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 14/05, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng - Chăm sóc sức khỏe hậu Covid” năm 2022 đồng loạt tại 12 huyện, thị, thành phố.

Hành trình với sự tham gia của 465 y, bác sỹ trẻ thăm khám trực tiếp, trực tuyến và 1.250 tình nguyện viên.

 

 

Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng – Chăm sóc sức khỏe hậu Covid năm 2022 được diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung ý nghĩa thiết thực, hiệu quả như: tổ chức khám và tư vấn sức khỏe hậu Covid, hỗ trợ tiêm vắc xin phòng dịch cho 5.522 đối tượng; tư vấn dinh dưỡng và khám nha cho 2.760 trẻ em; thành lập và ra mắt 15 đội phản ứng nhanh phòng chống dịch; trao 1.642 suất quà trị giá 258,6 triệu đồng. 

Đặc biệt trong hành trình năm nay,  Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã vận động nguồn lực, trao tặng toàn bộ thuốc và quà tặng cho 12/12 huyện, thị, thành phố để triển khai chương trình khám bệnh, bao gồm: 1.220 suất thuốc; 13.000 quả trứng; 13.000 khẩu trang y tế và 10 suất quà cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid trị giá 5 triệu đồng. Tổng trị giá 140, 4 triệu đồng. 

 

 

Trong khuôn khổ Hành trình, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức chương trình “Hành trình theo chân Bác”: tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và trao tặng 01 tủ thuốc cho các chiến sỹ Đồn Biên phòng tỉnh Cao Bằng trị giá 25 triệu đồng. Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh phối hợp tổ chức lắp chân giả cho 10 thanh niên khuyết tật trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 880 triệu đồng.

Đây là hoạt động nhằm góp phần chăm sóc sức khoẻ nhân dân, cổ vũ tinh thần sống đẹp trong đoàn viên thanh niên và nhân dân, tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức Hội đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân./.

 

Ngọc Anh