Hải Dương: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Gia Lộc, nhiệm kỳ 2019 - 2024

13:34 13/05/2019     1148

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 09 - 10/5, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Gia Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương chọn làm điểm Đại hội cấp huyện.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương trao cờ thi đua cho Hội LHTN Việt Nam huyện Gia Lộc tại Đại hội


Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Gia Lộc lần thứ V diễn ra vào bối cảnh Đảng bộ và nhân dân Gia Lộc đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và huyện phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019. Cùng với đó là các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ toàn huyện hướng về Đại hội V - Ngày hội lớn của tuổi trẻ Gia Lộc.

Tại Đại hội các đại biểu được nghe báo cáo những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2019 – 2024; báo cáo kiểm điểm của ủy ban Hội LHTN huyện Gia Lộc khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019; tổng hợp đóng góp ý kiến báo cáo chính trị Hội LHTN Việt Nam cấp trên, thảo luận một số nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2014 - 2019, các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, triển khai đồng bộ toàn diện các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh và huyện Gia lộc lần thứ IV. Toàn huyện xây dựng được 214 công trình thanh niên, đảm nhận hàng nghìn phần việc thanh niên, với tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng (riêng cấp huyện, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ trên 200 triệu đồng để xây dựng 9 CTTN, trong đó có 02 đoạn đường bê tông, trao mới 2 nhà nhân ái, sửa 3 ngôi nhà, 02 công trình nước sạch); tổ chức được 10 đợt hiến máu tình nguyện, huy động được trên 3.000 thanh niên tham gia đăng ký hiến máu, thu được trên 2.200 đơn vị máu; trao tặng trên 4.567 suất quà, phối hợp tổ chức 35 buổi khám bệnh tình nguyện, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 2.701 đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 408 triệu đồng; ...

Trong nhiệm kỳ, tổ chức Hội cơ sở đã triển khai và nhân rộng các mô hình “Giúp nhau lập nghiệp’’, “Tổ góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm tích luỹ”; duy trì và phát triển mô hình CLB "Thanh niên thâm canh thủy sản tập trung" tại 6 xã, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản tại xã Thống Kênh, tổ Hợp tác xã dịch vụ làm đất nông nghiệp ở Thống Nhất với tổng 157 hội viên tham gia; thành lập 152 nhóm thanh niên giúp nhau lập nghiệp với sự tham gia của 1.410 thanh niên; có 245 gương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; có 122 gia trại, mô hình thanh niên phát triển kinh tế với mức đầu tư từ 150 triệu đồng trở lên.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển; được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp thanh niên đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Gia Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 25 ủy viên; anh Nguyễn Tiến Định, Chủ tịch Hội LHTN khóa IV tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Gia Lộc khóa V; Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 16 anh, chị (trong đó có 01 đại biểu là đương nhiên) dự Đại hội cấp trên.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân; Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019; và bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sau Đại hội điểm Hội LHTN huyện Gia Lộc, Đại hội đại biểu Hội LHTN cấp huyện hoàn thành trước 30/8/2019 và Đại hội cấp tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 10/2019.

 

CTV Phan Hiền – TĐ Hải Dương(PL)