Hà Tĩnh: Chung vui Tết Chăm Cha Bới cùng đồng bào dân tộc Chứt

14:54 29/12/2020     918

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Huyện đoàn Hương Khê và Đồn Biên phòng Bản Giàng tổ chức chương trình vui Tết Chăm Cha Bới cho đồng bào dân tộc Chứt ở Bản Rào Tre.

Thực hiện Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt của UBND tỉnh, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn, chiều 25/12, tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Huyện đoàn Hương Khê và Đồn Biên phòng Bản Giàng tổ chức chương trình vui Tết Chăm Cha Bới cho đồng bào dân tộc Chứt với mong muốn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gìn giữ những phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây.

 

Chung vui Tết Chăm Cha Bới cùng đồng bào dân tộc Chứt

 

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tỉnh; Thượng tá Nguyễn Mậu Phúc - Chủ nhiệm Chính trị, BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hoài Nam cho biết cùng với đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt thì việc tổ chức cho đồng bào nơi đây đón Tết Chăm Cha Bới là góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gìn giữ phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa truyền thống.

Hoà chung niềm vui Tết cổ truyền của đồng bào Chứt, BTC đã trao tặng 43 suất quà cho đại diện 43 hộ dân tại Bản Rào tre; 04 thiết bị lọc nước cho điểm trường Mầm non xã Hương Liên tại Bản Rào Tre và đồn Biên phòng Bản Giàng; 04 mô hình nuôi gà sinh kế cho Thanh niên đồng bào Dân tộc Chứt tại Bản Rào tre. Cũng trong sáng cùng ngày, ĐVTN xã Hương Liên đã hỗ trợ phun tiêu độc khử trùng toàn bộ Bản Rào Tre cho đồng bào Dân tộc Chứt.

 

Ban tổ chức trao quà cho các hộ dân

 

Tết Chăm cha bới của đồng bào dân tộc Chứt diễn ra vào ngày 12/11 âm lịch hằng năm. Theo tiếng Chứt, Chăm cha bới có nghĩa là lễ mừng cơm mới. Tết thường diễn ra sau khi mùa màng đã thu hoạch xong. Đây là dịp bà con dân bản sắm lễ vật để cảm tạ đất trời đã cho họ một mùa màng bội thu, sức khỏe dồi dào và cuộc sống bình yên./.

 

CTV TĐ Hà Tĩnh