Hà Nội: Tổ chức Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ V – năm 2016

12:10 26/05/2016     1178

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 4/11, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo giới thiệu chương trình Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ V – năm 2016 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội.
Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ V – năm 2016 do Hội LHTN Thành phố Hà Nội, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Hà Nội và Hội người khuyết tật Hà Nội phối hợp tổ chức. Đây hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày khuyết tật Việt Nam 18/4, nhằm thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội đến những người có hoàn cảnh kém may mắn, thể hiện trách nhiệm của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN các cấp đối với với việc hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên khuyết tật, qua đây giúp cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ, giúp người khuyết tật dễ dàng hòa nhập với cộng đồng.


Toàn cảnh họp báo.
Toàn cảnh họp báo

Ngày hội sẽ diễn ra vào ngày 15/4/2016 tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam với sự tham gia hỗ trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Úc, Tổ chức Caritas Thụy Sĩ, tổ chức Caritas Na Uy và Tổ chức cứu trợ phát triển CRS.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như: Khai mạc Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ V – năm 2016 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Người khuyết tật TP Hà Nội; tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề với sự tham gia của 32 cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp và dự kiến chỉ tiêu tuyển dụng 350- 400 lao động và tuyển sinh học nghề khoảng 500 người; quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm các cơ sở sản xuất của người khuyết tật; tọa đàm “Mô hình doanh nghiệp tạo việc làm của người khuyết tật” và các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người khuyết tật; các hoạt động văn nghệ, thể thao và nhiều hoạt động khác của người khuyết tật…

Hoạt động Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ V – năm 2016 thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Đoàn, Hội và toàn xã hội đối với thanh niên khuyết tật nói riêng và người khuyết tật nói chung, đặc biệt trong việc đào tạo, tư vấn, tuyển dụng lao động, tiếp thêm niềm tin, bản lĩnh và nghị lực để tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống để lao động, cống hiến, góp sức xây dựng xã hội phát triển bền vững.