Hà Nội tổ chức đồng loạt Đại hội Hội LHTN tại 578 xã, phường: Diễn đàn lớn của người trẻ

16:08 12/01/2024     415

Hoạt động Hội, Đội   Lần đầu tiên, Hà Nội sẽ tổ chức đồng loạt Ngày hội Thanh niên Thủ đô và Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029, tại 578/579 xã, phường, thị trấn (một xã còn lại tổ chức đại hội điểm) trong cùng một ngày, với nhiều điểm mới ấn tượng.

Chủ trương sáng tạo

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội cho biết, 2024 là năm có nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng của Thủ đô và đất nước: kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); 60 năm phong trào Ba Sẵn sàng (9/8/1964 - 9/8/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 25 năm phong trào Thanh niên tình nguyện…

Đây cũng là năm diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Vì vậy, việc tổ chức Ngày hội Thanh niên Thủ đô và tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam đồng loạt các xã, phường, thị trấn trong cùng một ngày, với mong muốn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp thanh niên, với những công trình, phần việc hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực đối với xã hội được triển khai. Đây là dịp nhằm tạo sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội đối với công tác thanh niên; đồng thời, thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm trong việc tổ chức các hoạt động của thanh niên.

 

Ngày hội Thanh niên Thủ đô sẽ thực hiện loạt công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa (Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội tặng quà “Đông ấm cho em” tại Si Ma Cai, Lào Cai)

Cũng theo đồng chí Nguyễn Đức Tiến, trước đó, tháng 6/2023, Ủy ban Hội LHTN TP Hà Nội đã họp bàn và đạt được sự thống nhất về chủ trương này. Hội LHTN TP Hà Nội đã tổ chức xin ý kiến và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao. Đặc biệt, sau khi trình phương án, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương, các đồng chí lãnh đạo thành phố đánh giá cao sáng kiến tổ chức Ngày hội Thanh niên Thủ đô và Đại hội Hội LHTN đồng loạt tại 578 xã, phường, thị trấn trong cùng một ngày.

Liên quan đến công tác Đại hội Hội LHTN, Ủy ban Hội LHTN thành phố đã đề xuất bổ sung kinh phí cho Đại hội Hội LHTN của 579 xã phường thị trấn và 30 quận, huyện, thị. “Thành phố hỗ trợ thêm kinh phí). Đây là những chủ trương lần đầu tiên có trong lịch sử tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn TP Hà Nội, tạo động lực, nguồn động viên lớn lao để thanh niên nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hơn nữa”, đồng chí Nguyễn Đức Tiến cho biết.

 

Hội LHTN TP Hà Nội tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn sông nước


Đồng loạt triển khai công trình

Theo kế hoạch, Ngày hội Thanh niên Thủ đô và Đại hội Hội LHTN của 578 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến tổ chức đồng loạt vào ngày 18/5 (thứ Bảy) - gắn với chào mừng Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại lễ khai mạc Ngày hội Thanh niên Thủ đô, lãnh đạo TP Hà Nội sẽ phát biểu động viên, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tổ chức Hội, hội viên, thanh niên Thủ đô tại điểm cầu cấp thành phố và phát trực tiếp tới 100% điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn. “Phần phát biểu của lãnh đạo TP Hà Nội tại lễ khai mạc Ngày hội Thanh niên Thủ đô thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thế hệ trẻ; tăng thêm động lực phấn đấu, rèn luyện cho cán bộ, hội viên, thanh niên Thủ đô”, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội cho biết.

Thanh niên Thủ đô sẽ có một ngày hội sôi nổi, tràn đầy khí thế thi đua, với lịch trình dự kiến được Hội LHTN TP Hà Nội thiết kế cụ thể. Theo đó, buổi sáng (từ 6h30 đến 9h30) sẽ khai mạc Ngày hội Thanh niên Thủ đô, tổ chức khởi công, khánh thành, gắn biển, trao tặng các công trình, phần việc thanh niên tại 578 xã, phường, thị trấn. Công trình liên quan đến các lĩnh vực: chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới, cải cách hành chính, khởi nghiệp sáng tạo, an sinh xã hội…

Tiếp đó (từ 9h30 - 11h30) cùng ngày, sẽ diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Hội LHTN Việt Nam của 578 xã, phường, thị trấn. Chiều cùng ngày, diễn ra phiên thứ hai đại hội, thực hiện các nhiệm vụ của đại hội. Tuỳ điều kiện, sau đại hội, các đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, hội trại thanh niên chào mừng.

Công tác nhân sự sẽ được chú trọng để lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, hội tụ đủ năng lực, phẩm chất nhằm đưa công tác Hội, phong trào thanh niên Thủ đô phát triển. Theo đó, với nhân sự chủ tịch Hội cấp xã, cùng với công tác chuẩn bị của đơn vị đã được cấp ủy cùng cấp phê duyệt, nhân sự dự kiến giữ chức chủ tịch Hội sẽ phải xây dựng, trình bày chương trình hành động tại đại hội, có phản biện, trả lời các ý kiến của đại biểu trong đại hội trước khi tiến hành hiệp thương bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến cho biết thêm, quá trình tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp ở Hà Nội được ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Toàn bộ tài liệu đại hội sẽ được mã hóa và gửi tới đại biểu trước 15 ngày để nghiên cứu... Các phiên của đại hội sẽ được phát trực tiếp trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam và fanpage facebook của đơn vị; nhiều công trình, phần việc thanh niên liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số sẽ được triển khai, khánh thành, ra mắt tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, tổ chức đồng loạt Ngày hội Thanh niên Thủ đô và Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã trong cùng một ngày là một chủ trương tốt. “Các đơn vị phải tổ chức làm sao để đây thực sự là ngày hội của thanh niên Thủ đô; mỗi đại hội của một xã, phường hãy tập trung giải quyết một đến hai vấn đề của thanh niên, của chính địa phương một cách thiết thực, hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Văn  Phong đề nghị.

TPO