Hà Nam - Lạng Sơn: Nhiều hoạt động ý nghĩa tháng ba biên giới

16:35 29/03/2024     378

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 28 và 29/3, Tỉnh đoàn Hà Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Chương trình "Tháng Ba biên giới" năm 2024 tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Ngọc Nam - Uỷ viên BTV TW Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam; đồng chí Đinh Thị Anh Thư – UV BCH TW Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh đoàn; chuyên viên, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Tỉnh đoàn Hà Nam; Huyện đoàn Đình Lập; Chỉ huy Đồn Biên phòng Chi Lăng (huyện Đình Lập).

 

 

Tại Chương trình, Tỉnh đoàn Hà Nam và Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới” cho Đồn Biên phòng Chi Lăng trị giá 130 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng bê tông hóa đường giao thông nông thôn cho Huyện đoàn Đình Lập, trao tặng 150 thùng mỳ ăn liền cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại 3 chốt quản lý, bảo vệ biên giới; tặng 2 suất quà cho 2 học sinh là con nuôi Đồn Biên phòng Chi Lăng.

 

 

Trong khuôn khổ Chương trình, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ biên cương Tổ quốc, đồng thời thăm, tặng quà cho 3 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bính Xá..

 

 

Chương trình “Tháng Ba biên giới” do Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Hà Nam tổ chức là hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024). Thông qua Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tỉnh nhà trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và Nhân dân tại các vùng biên giới, hải đảo./.

 

Ngọc Duy