Hà Giang: Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho thanh niên yếu thế

11:45 18/07/2019     652

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 18/7 đã diễn ra Hội nghị Ủy ban HLHTN tỉnh Hà Giang lần thứ X (mở rộng) khóa IV với sự tham gia của Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang Thèn Văn Quân cùng các anh chị Thường trực Hội, Ủy viên Ủy ban Hội, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Với chủ đề "Xây dựng Hội vững mạnh", ngay từ đầu năm Hội LHTN tỉnh đã ban hành chương trình công tác năm triển khai đến 100% cơ sở Hội trong toàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở hội củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cán bộ Hội các cấp, tăng cường giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên khuc vực đặc thù. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ Quốc tôi", trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức được hơn 20 buổi sinh hoạt Hội, phối hợp với BTV Tỉnh đoàn tổ chức thành công các hoạt động như: chương trình "Giọt hồng trên miền đá", ra quân chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng phòng chống rác thải nhựa năm 2019" với sự tham gia của hơn 500 ĐVTN, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 171 hộ gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức chương trình "Thanh niên với văn hóa giao thông", phát động, tổ chức cho trên 18.000 ĐVTN ký cam kết "đã uống rượu, bia thì không lái xe". Tổ chức 20 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 3.000 lượt bà con nhân dân; vận động ĐVTN tham gia xây dựng NTM, đóng góp ngày công tu sửa, làm mới đượng 13km đường giao thông nông thôn...

Tuy nhiên công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế nhất định như: công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số cơ sở Hội còn hạn chế; việc chuyển đổi các chi hội hoạt động không hiệu quả sang mô hình CLB, đội, nhóm còn chậm; vai trò của Hội trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh có lúc, có nơi còn chưa được khẳng định rõ nét...

Thảo luận tại Hội nghị, các anh chị Ủy viên Ủy ban Hội, đại biểu đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ thanh niên yếu thế, nhất là công tác phối hợp tổ chức hoạt động chăm lo thanh niên khuyết tật, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên hoàn lương; công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên; công tác chuẩn bị Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo Đề án nhân sự, Báo cáo Đại hội, Đề án BKT Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa V...

Kết luận Hội nghị, anh Thèn Văn Quân – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp bộ Hội trong triển khai nhiệm vụ công tác; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề nghị các cấp bộ Hội trong thời gian tới tập trung vào các nội dung trọng tâm: đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho thanh niên yếu thế; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác phối hợp Đoàn thanh niên, các ban, ngành, hội đoàn thể, các nguồn lực xã hội để tạo điều kiện cho Hội phát triển; tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024...

 

 

CTV Dương Thắm - Tỉnh đoàn Hà Giang (TL)