Đồng Tháp: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018

10:14 09/01/2019     1091

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 08/01, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018 với chủ đề “Năm Thanh niên sáng tạo”, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đề ra chương trình công tác với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể gắn với các hoạt động thiết thực. Qua triển khai thực hiện đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, như: tổ chức phát động trong toàn hệ thống Hội và thanh niên trong tỉnh về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và công tác củng cố tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp thông qua các kênh truyền thông như: website, fanpage (Tuổi trẻ Đất Sen Hồng, Đàn Sếu Khởi nghiệp, Thanh niên Đồng Tháp…) hướng dẫn các nội dung, hình thức để tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên tham gia thực hiện.

Các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp tổ chức được 1.104 cuộc hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 đến 47.740 hội viên thanh niên.

 

Các đại biểu đã thảo luận về chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019, các giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó khăn trong công tác Hội tại cơ sở

 

Trong năm 2018, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tập trung cấp tỉnh, cấp Trung ương thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia nổi bật như: đăng cai tổ chức “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông” và phát động Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2018 do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cty Honda Việt Nam phối hợp thực hiện; tổ chức chương trình Ngày hội Tôi yêu tổ quốc tôi; giao lưu cán bộ Hội LHTN Việt Nam và các Câu lạc bộ Thanh niên tôn giáo tại thành phố Sa Đéc; phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức chương trình Giao lưu, gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh; tuyên dương 18 tập thể và 52 cá nhân thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực.

Các hoạt động phong trào của Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hiệu quả với nhiều công trình phần việc nổi bật như: tổ chức cho hội viên, thanh niên hiến 8.376 đơn vị máu, tặng hơn 5.460 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; xây dựng 34 điểm “Biến bãi rác thành vườn hoa”; cảm hóa tiến bộ đưa ra khỏi diện quản lý 420 thanh thiếu niên VPPL và có biểu hiện VPPL, 142 thanh niên nghiện ma túy được giáo dục, cảm có biểu hiện tiến bộ; vận động 1.937 thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức 31 diễn đàn Khởi sự lập nghiệp cho thanh niên; tổ chức 16 chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” và 28 hoạt động dành cho thanh niên tôn giáo; vận động thực hiện 48,6km công trình thắp sáng đường quê; phát triển mới 26.572 hội viên.
 
Năm 2019, chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Tháp có chủ đề “Năm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”. Theo đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung triển khai chương trình hành động của Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2014 - 2019; triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2019 của Hội LHTN Việt Nam; chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2021 và Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội; phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường các giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù; tổ chức đại hội Hội các cấp tiến tới đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, lần thứ V, nhiệm kỳ 2019  - 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019, các giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó khăn trong công tác Hội tại cơ sở.

 

Trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc

Phát phiểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị, trong năm 2019, các cấp bộ Hội quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông về hình ảnh tổ chức Hội LHTN Việt Nam, về tấm gương các thanh niên tiêu biểu, điển hình tiến vươn lên trong cuộc sống; nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên, nghiên cứu các giải pháp tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên tại các khu Công nghiệp; kết nối, phát huy các loại hình tình nguyện tự phát và trong tổ chức; củng cố công tác tổ chức Hội, nhất là trong việc chuẩn bị cho đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp.

Bên cạnh đó, các Hội thành viên cấn kết nối với Ủy ban Hội huyện, thị, thành phố tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, chào mừng đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp…
 
Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã khen thưởng cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019. Ủy ban Hội huyện Thanh Bình và Ủy ban Hội TP. Sa Đéc vinh dự được nhận cờ thi đua của tỉnh.

 

Huyền Ngân - TĐ Đồng Tháp (KA)