Đồng Tháp: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội Tôi yêu tổ quốc tôi

10:41 15/10/2018     547

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống quý báu của Hội LHTN Việt Nam cũng như của dân tộc về lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.
Hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi
Hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi


Ngày 13/10, tại TP. Sa Đéc, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi; giao lưu cán bộ Hội LHTN Việt Nam và các Câu lạc bộ Thanh niên tôn giáo; lồng ghép cùng hoạt động Vòng tay tình nguyện của Cụm thi đua số 3.

Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan tỏa rộng, tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong cán bộ, hội viên, thanh niên đất Sen Hồng.

Tại buổi lễ, đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: tặng 50 mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại địa bàn TP Sa Đéc; tặng 02 căn nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận 800 suất thuốc do mạnh thường quân trao tặng; ra mắt CLB Thanh niên tình nguyện TP. Sa Đéc; ra mắt CLB S.O.S Thành phố Sa Đéc; tặng quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
anh Nguyễn Văn Vũ Minh - chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng mũ bảo hiểm cho học sinh
Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng mũ bảo hiểm cho học sinh

 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã kêu gọi “toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên tích cực tham gia Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thông qua việc nâng cao nhận thức về vai trò của tuổi trẻ, từ đó nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão, lý tưởng, hăng hái hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam đã đề ra.

Không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng thắp sắng lửa truyền thống, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

Sau buổi lễ, các bạn đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt triển khai các hoạt động xã hội tình nguyện, giao lưu giữa hội viên, thanh niên các đơn vị như: tập huấn Đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác tôn giáo, giải bóng đá 5 người, giao lưu Cán bộ Hội và các CLB Thanh niên tôn giáo, ra mắt mô hình Cafe Khởi nghiệp - Đặc sản Đồng Tháp, tổ chức talkshow sinh hoạt CLB khởi nghiệp Sa Đéc có sự tham gia của các thanh niên tôn giáo đang khởi nghiệp với chủ đề Quản trị Tài chính, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát 500 suất thuốc miễn phí cho người bệnh nghèo, khởi công xây dựng 02 căn nhà Nhân ái, ra mắt CLB Thanh niên tình nguyện cấp Thành phố, ra mắt CLB SOS - Hỗ trợ sự cố giao thông Thành phố Sa Đéc, hớt tóc miễn phí cho trẻ em, thực hiện 01 Khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, ra quân vận động người dân ký cam kết thực hiện tuyến đường Xanh – An toàn và trồng hoa tuyến đường trên địa bàn TP. Sa Đéc.
Talkshow sinh hoạt CLB khởi nghiệp TP. Sa Đéc
Sinh hoạt CLB Khởi nghiệp TP .Sa Đéc


Các hoạt động của Ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi”, kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp góp phần tuyên truyền giáo dục hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam; góp phần nâng cao ý thức phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước của các cấp bộ Hội và hội viên trong toàn tỉnh.