Đồng Tháp: Đại hội điểm Hội LHTN cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024

10:21 07/06/2019     1291

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 06/6 đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN tỉnh  Đồng Tháp chọn làm điểm cấp huyện.

Quang cảnh Đại hội
 

129 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trong các phong trào, hoạt động của Hội đại diện cho trên 2.000 hội viên, thanh niên trong toàn Thị xã tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội Thị xã Hồng Ngự luôn đoàn kết, tập hợp ngày một đông thanh niên tham gia vào tổ chức Hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phát triển 4.867 hội viên mới. Đồng thời, Ủy ban Hội Thị xã cũng đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc thiết thực và ý nghĩa trong nhiệm kỳ vừa qua, cụ thể như: Vận động thanh niên tình nguyện tham gia hiến 1.248 đơn vị máu đạt 208%; tổ chức khám và  cấp phát 2.908 suất thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 03 diễn đàn khởi sự lập nghiệp; tư vấn hướng nghiệp cho 10.276 thanh niên (đạt 102%), giới thiệu việc làm cho 6.014 thanh niên (đạt 100,2%); phối hợp hỗ trợ 78 hộ thanh niên thoát nghèo; trồng trên 75.000 cây xanh, thực hiện 07 mô hình biến bãi rác thành vườn hoa,….Nhìn chung các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên thị xã Hồng Ngự - Bản lĩnh, cống hiến, trách nhiệm” đại biểu đại hội đã thảo luận và thống nhất thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như: làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống, đẩy mạnh  tuyên truyền pháp luật trong thanh niên, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội; tổ chức ít nhất 10 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; tổ chức 05 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ ít nhất 05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; hàng năm, giới thiệu việc làm, tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 2.000 thanh niên, trong đó ít nhất 1.500 thanh niên có việc làm ổn định; vận động ít nhất 300 thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; mỗi cơ sở hội tổ chức ít nhất 03 hoạt động tình nguyện trong năm; tổ chức khám bệnh và phát 2.500 suất thuốc miễn phí cho người dân; phối hợp vận động hiến máu tình nguyện được 1.500 đơn vị máu; 100% Ủy ban Hội xã, phường xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; phát triển 3.000 hội viên; giới thiệu ít nhất 2.500 hội viên cho tổ chức Đoàn kết nạp, đến cuối nhiệm kỳ tập hợp trên 60% thanh niên vào tổ chức. Thành lập ít nhất 02 chi hội ngoài doanh nghiệp nhà nước; 100% Ủy ban Hội xã, phường thành lập được được CLB kỹ năng sống trong thanh niên. Hàng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động tập huấn kỹ năng cho cán bộ Hội chủ chốt. 

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Văn Vũ Minh – Bí thư Tỉnh Đoàn/Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Ủy ban Hội thị xã Hồng Ngự khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 “Cần tập trung đa dạng hóa, đổi mới mạnh mẽ phương pháp tuyên truyền, giáo dục của Hội, mà trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”. Đồng thời phải xây dựng và giới thiệu được các mô hình tập thể, các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện các chương trình, các cuộc vận động của Hội. Chú trọng việc quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực đủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới”. 

Đại hội đã hiệp thương 21 anh, chị vào thành viên Ủy ban Hội LHTN Thị xã Hồng Ngự nhiệm kỳ 2019 - 2024 và 10 đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Anh Nguyễn Trần Quyết - Phó Bí thư Thị đoàn được tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thị xã Hồng Ngự khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cũng đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm nhằm giúp các Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố còn lại tổ chức Đại hội được thành công và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Tỉnh đề ra.

Được biết, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Hội các huyện, thành phố tiến hành tổ chức Đại hội Hội hoàn thành trong tháng 7/2019 (100% đơn vị tiến hành hiệp thương Chủ tịch và Phó Chủ tịch tại Đại hội) để hướng đến Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào tháng 9/2019.

CTV Huyền Ngân –TĐ Đồng Tháp (TL)