Đồng Nai: Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh

10:12 02/10/2019     4779

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 30/9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII và góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hơn 250 anh chị là thành viên Uỷ ban Hội tỉnh khoá VII, thường trực Ủy ban Hội các huyện, thành phố; thường trực các tổ chức thành viên, các Câu lạc bộ trực thuộc; các anh chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tham dự

 

Tại Hội nghị, chị Nguyễn Thanh Hiền đã đề nghị các cấp Hội cần sớm triển khai Nghị quyết Đại hội vào trong hoạt động và cuộc  sống; tiếp tục phát động trong thanh niên tỉnh nhà phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; chương trình “Đồng hành với thanh niên” và “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh” để tạo phong trào cho thanh niên thể hiện lòng yêu nước thông qua việc phát huy những đặc tính tốt đẹp trong mỗi thanh niên: Xung kích, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tình nguyện. Cổ vũ thanh niên sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực và cống hiến và tiếp tục tập trung triển khai công tác củng cố phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Theo đó, kêu gọi thanh niên tỉnh nhà ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Cũng tại Hội nghị, đã có hơn 10 lượt ý kiến phát biểu để góp ý cho Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tỉnh Đồng Nai năm đã được tổ chức với sự tham gia 170 học viên.

Lớp tập huấn bắt đầu từ ngày 30/9 - 04/10/2019 với các nội dung như: kỹ năng sinh hoạt tập thể; kỹ năng tổ chức các hoạt động team building; kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo - giao tiếp ứng xử - nói trước công chúng; các bài múa dân vũ; kỹ năng tổ chức trò chơi lớn, kỹ năng tổ chức lửa trại... thông qua việc ứng dụng các mô hình vừa học vừa thực hành; tập huấn chuyên đề giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng; một số vấn đề về khởi nghiệp đối với thanh niên; một số vấn đề công tác ngoại giao nhân dân và phi chính phủ. Đặc biệt năm nay, các học viên sẽ được triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tham gia lớp tập huấn, các bạn học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác Hội LHTN Việt Nam, các phương pháp, mô hình hoạt động trong công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên để vận dụng vào thực tế tại địa phương, nâng cao kỹ năng công tác Hội.

 

Trần Quốc, Trịnh Tình-TĐ Đồng Nai (NA)