Đồng Nai: Đẩy mạnh phương châm "Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội"

20:53 02/08/2019     1448

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày (01-02/8/2019), 300 đại biểu đại diện gần 200.000 hội viên đang sinh hoạt tại 224 cơ sở Hội trong toàn tỉnh đã tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

300 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đại hội bao gồm nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 - 2019; Kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Hội tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII; Phát biểu chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai nhiệm kì 2014 - 2019. Nhiều phong trào, mô hình sáng tạo được triển khai phù hợp với các đối tượng thanh niên; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai cần chú trọng hơn nữa tới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên khu vực nhà trọ; quan tâm công tác chăm lo cho tầng lớp thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật; đẩy mạnh phương châm “Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội”.

 

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Uỷ ban Hội LHTN tỉnh Đồng Nai khoá VII


Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng mong muốn, các cấp bộ Hội tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là công tác truyền thông trên mạng xã hội; tạo môi trường để hội viên phát huy được năng lực, đam mê và sở thích; phát huy phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” để làm cho hình ảnh của thanh niên ngày càng đẹp hơn, trong sáng hơn; trang bị cho thanh niên đầy đủ các kĩ năng và kiến thức đáp ứng nhu cầu thực tiễn mới. Cùng với đó, cần đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo, phát huy mạnh mẽ vai trò chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp; chú ý công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ Hội các cấp; mời gọi các thanh niên tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội các cấp.

Trong chương trình làm việc, Đại hội Hội LHTN tỉnh Đồng Nai đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội khoá VII gồm 35 thành viên, Ban Thư ký Ủy ban Hội gồm 11 thành viên, Ủy ban Kiểm tra Hội gồm 5 thành viên. Chị Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội khoá VI tiếp tục được Đại hội hiệp thương trực tiếp tái cử chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khoá VII. Uỷ ban Hội Khoá VII có 3 phó chủ tịch gồm: anh Trần Phạm Quốc Dũng, Chế Lâm Lâm và Nguyễn Quốc Huy.

Tại đại hội có 14 đại biểu được hiệp thương chọn cử đại diện cho thanh niên Đồng Nai dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII tại Hà Nội.

 

Anh Lê Quốc Phong tham quan triển lãm sản phẩm của Hội LHTN các huyện, TP.Biên Hoà và Long Khánh giới thiệu tại đại hội


Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam khen thưởng 22 tập thể và 37 cá nhân, UBND tỉnh khen thưởng 13 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Trước đó, các đại biểu đã đã thực hiện Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc” với các hoạt động thăm, dâng hương các di tích, địa chỉ đỏ; thăm, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; tham dự triển lãm “Thanh niên Đồng Nai với phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Sau 02 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn sẽ mang lại luồng sinh khí mới, sức sống mới, tinh thần mới cho công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới./

 

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả ấn tượng và đáng tự hào như: 100% Ủy ban Hội cấp huyện duy trì tổ chức hành trình “Thanh niên làm theo lời Bác, tình nguyện vì cộng đồng”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Theo bước chân những người anh hùng”, hành trình “Vì sức khỏe người cao tuổi”, ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”…; triển khai Chiến dịch “Chuối nghĩa tình” thu mua chuối hỗ trợ nông dân huyện Trảng Bom và chương trình “Hỗ trợ chăn nuôi – Trợ giá người tiêu dùng”.

Ngoài ra, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các CLB theo ngành nghề và sở thích của thanh niên; duy trì hàng năm Trại rèn luyện “Hào khí Đồng Nai” với 09 kỳ trại cho trên 1.000 lượt cán bộ Hội cơ sở tham gia; toàn tỉnh có 156 anh, chị là Huấn luyện viên Cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam; tổ chức Hội trại giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Đồng Nai yêu nước, đoàn kết, bản lĩnh, vững kĩ năng, giàu tri thức, thi đua sáng tạo xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh”, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung vào các giải pháp thiết thực như: đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Tiếp tục duy trì chương trình “Đồng hành với thanh niên” nhằm tạo môi trường thực tiễn để hỗ trợ thanh niên bày tỏ lòng yêu nước, trau dồi đạo đức, lối sống, khởi nghiệp, lập nghiệp, tình nguyện, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; Đẩy mạnh chương trình “Xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh” trong đó tập trung vào các nội dung: xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, công tác Hội viên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội, phát triển mạnh mẽ các thành viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai, công tác quốc tế thanh niên.


 

Trịnh Tình – TĐ Đồng Nai (NA)