Đắk Nông: Tuyên dương 12 gia đình trẻ tiêu biểu

11:57 15/10/2021     520

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Nhằm tôn vinh những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu, có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, văn minh, ngày 15/10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Đắk Nông năm 2021.

 

Tuyên dương 12 gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Đắk Nông năm 2021

 

Tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã tuyên dương 12 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021. Đây là gia đình của những bạn trẻ ở nhiều ngành nghề khác nhau trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đã phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của cuộc sống để cùng nhau xây dựng một gia đình kiểu mẫu ấm no, hạnh phúc, là những tấm gương cho thế hệ trẻ hiện nay đã, đang và sẽ lập gia đình.

Tiêu biểu như gia đình anh Đỗ Xuân Tiêu - chị Nguyễn Thị Luân, hiện tại cả hai anh chị đang tham gia tại tuyến đầu phòng chống dịch Covid - 19 của tỉnh. Anh Tiêu chia sẻ “Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia hoạt động Đoàn của huyện Đắk Mil năm 2012. Sau 9 năm bên nhau, hiện tại cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp. Bản thân tôi phải đi làm nhiệm vụ tại vùng biên giới. Vợ tham gia hoạt động phòng, chống Covid - 19 tại bệnh viện dã chiến tại huyện Đắk Mil. Sợi dây gắn kết duy nhất của gia đình chúng tôi là nụ cười của hai cậu con trai và những lời động viên nhau qua điện thoại. Tôi tin rằng, tình yêu và nỗi nhớ của gia đình sẽ là động lực để chúng tôi vượt qua tất cả mọi khó khăn để gia đình chúng tôi được đoàn tụ cùng nhau khi dịch bệnh qua đi”.

 

Các gia đình trẻ đã phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của cuộc sống

 

Còn đối với gia đình anh Đào Trung Kiên - chị Nguyễn Thị Bích Nguyệt thì quan niệm: Với chúng tôi, gia đình hạnh phúc là vợ chồng, con cái phải tôn trọng nhau, yêu thương nhau, đó là nơi được gọi là “nhà” và đó cũng là nơi duy nhất để về. 10 năm qua, chúng tôi đã xây dựng gia đình mình bằng những viên gạch của sự cảm thông, chia sẻ với nhau và những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ xây tiếp bằng những viên gạch bình dị ấy. Để khi về già được nghe câu nói “em thật hạnh phúc khi được làm vợ anh, anh thật hạnh phúc khi được làm chồng em, chúng ta thật hạnh phúc khi có các con, các con thật hạnh phúc vì được làm con của ba mẹ”.

Đây là chương trình rất thiết thực nhằm tôn vinh những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và vận động hội viên, thanh niên tích cực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, văn minh.
 

Phương Hoa