Đắk Nông tổ chức Ngày hội “Áo trắng đến trường”

16:40 03/09/2014     2297

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Từ 29 đến 30/8, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông phối hợp với Đoàn cơ sở bệnh viện Ung Bướu TP HCM tổ chức hoạt động Ngày hội “Áo trắng đến trường” tại bon R’Cập, xã Nâm Nung, huyện K’Rông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Trong ngày 30/8, các bác sĩ trẻ đến từ Bệnh viện Ung Bướu đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 300 người; trao tặng 3.000kg gạo, quần áo cũ cho các hộ gia đình nghèo; tặng 300 chiếc áo trắng và sách vở cho các em học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số; trao 20 suất học bổng với trị giá 500.000 đồng/suất cho các em học sinh vượt khó học giỏi; tổ chức vui chơi, giải trí cho 800 em học sinh với các hoạt động như: Gian hàng ẩm thực, các trò chơi dân gian, bong bóng nghệ thuật, đêm lửa trại giao lưu văn nghệ…

Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi
Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi

 
Trước đó, ngày 29/8, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã trao tặng 100 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại bon R’Cập. Bên cạnh đó, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn cũng tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ, xem phim Lý Tự Trọng, tìm hiểu về cuốn sách "Lý Tự Trọng sống mãi tên anh" thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên xã Nâm Nung tham gia.

Hoạt động ngày hội “Áo trắng đến trường” là chương trình thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi và đồng bào còn nhiều khó khăn. Chương trình cũng nêu cao vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới