Đại hội Hội LHTN thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

14:28 06/10/2019     2537

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 04 và 5/10, Ðại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng, lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã khai mạc, với sự tham gia của 300 đại biểu đại diện cho 195.000 hội viên, thanh niên toàn thành phố.

Đại hội đã vinh dự đón nhận Cờ đơn vị xuất sắc 5 năm liền do Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các quận, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc thành ủy; các tổ chức Hội thành viên, các đại biểu nguyên là Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện sâu rộng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo hội viên thanh niên. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cấp bộ Hội tập trung triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội gắn liền với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể như học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, có nghị lực, sống trung thực, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và tích cực tham gia xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng ngày càng vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung: Trong chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, đã tổ chức được 243 hoạt động tình nguyện, tặng 32.000 xuất quà, 17.818 bộ quần áo mới, 7.220 chăn ấm ...với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng. Hoạt động “hiến máu tình nguyện” tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả, thành phố có 20 đội hiến máu dự bị với 650 thành viên, với 120.272 đơn vị máu. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp bộ hội chú trọng, huy động kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 122 ngôi nhà  (trong đó xây mới 06 ngôi) cho các gia đình chính sách, cựu TNXP, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, với tổng kinh phí trên 03 tỷ đồng. Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên được chú trọng, đã tổ chức 132 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho gần 50.000 lượt thanh niên và giới thiệu cho 5.542 thanh niên có việc làm. Trong nhiệm kỳ qua đã phát triển được 42.660 hội viên mới.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với khẩu hiệu: “Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Hội nhập - Phát triển” Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm như: 100% cán bộ, 80% hội viên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; Hỗ trợ ít nhất 30 dự án khởi nghiệp cho thanh niên; Tư vấn và giới thiệu việc làm từ 30.000 - 40.000 thanh niên, trong đó ít nhất 10.000 thanh niên được giải quyết việc làm; Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 30.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến 90.000 đơn vị máu; Phát triển mới 50.000 hội viên; huấn luyện đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho 1.000 cán bộ hạt nhân phong trào; hàng năm mỗi cấp bộ Hội từ thành phố đến cấp xã, phường phát triển được ít nhất 1 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội LHTN Việt Nam thành phố trong nhiệm kỳ qua, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên. Đặc biệt, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, hỗ trợ việc làm cho thanh niên được triển khai rộng rãi, đi sâu vào đời sống.

Đồng chí nhấn mạnh Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố cần tiếp tục cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường mở rộng các loại hình tập hợp thanh niên theo nhu cầu, ngành nghề, sở thích.... Cần chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng hội viên sinh hoạt chi hội, tổ, đội, nhóm; thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để nhân rộng, cổ vũ những tấm gương, điển hình tốt trong thanh niên và trong xã hội.

Anh Lê Quốc Phong - Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam yêu cầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các cấp Hội LHTN Việt Nam trong thành phố tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều giải pháp mới hơn, thiết thực hơn, hiệu quả hơn và đặt mục tiêu cao hơn; xác định đây là phong trào xuyên suốt trong mọi hoạt động của hội, phải đưa phong trào gần hơn với thanh niên, tạo môi trường cho thanh niên thể hiện tình cảm với quê hương, với đất nước thông qua những việc làm cụ thể.

“Hội phải là tổ chức xã hội đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, không kể dân tộc, tín ngưỡng. Thông qua phong trào, hội phải định hướng chuẩn mực xã hội cho thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên Đà Nẵng năng động, hội nhập, thân thiện, biết tự hào và trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đồng thời, kêu gọi Hội LHTN Việt Nam thành phố kịp thời nắm bắt tình hình thanh niên trong thời kỳ mới, đi trước đón đầu xu hướng của thanh niên, thường xuyên tìm kiếm, bồi dưỡng lớp thanh niên ưu tú, thanh niên tài năng, chăm lo tốt hơn cho thanh niên yếu thế cơ hội phát triển có việc làm", anh Phong nhấn mạnh.

Đại hội đã hiệp thương chọn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa 7 gồm 45 ủy viên. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa 6, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa 7 (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Đại hội cũng hiệp thương chọn 15 đại biểu tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen, 05 tập thể và 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

 

CTV Văn Tân – TĐ Đà Nẵng (TL)