Đại hội điểm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh Hòa Bình

15:20 15/01/2024     6565

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 15/01, tại nhà văn hòa UBND phường Thái Bình đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Thái Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 với khẩu hiệu “Đoàn kết – Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”.

Đại hội là sự kiện quan trọng, ngày hội đại đoàn kết của thanh niên, là dịp củng cố và phát triển tổ chức Hội để Hội thực sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, đồng thời là cơ hội để thế hệ trẻ bày tỏ khát vọng và trách nhiệm cống hiến cho quê hương, đất nước.

 

 

Đây là Đại hội điểm đầu tiên được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở. Đại hội thành công hứa hẹn một giai đoạn mới nhiều đổi thay trong quá trình phát triển của tổ chức Hội và phong trào thanh niên phường Thái Bình.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Tư - Ủy viên Ủy Ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh;đồng chí Nguyễn Như Quỳnh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình;  các đồng chí là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các anh chị Thường trực Hội LHTN Việt Nam các huyện; các đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng ủy chính quyền địa phương, cùng 61 đại biểu chính thức đại diện cho gần 700 hội viên của Hội LHTN Việt Nam phường Thái Bình.

 

 

Sau hai phiên làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã hiệp thương chọn cử 15 đồng chí vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam phường Thái Bình khoá VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương chọn cử đồng chí Nguyễn Thị Mai Linh - Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Thái Bình khóa V tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Thái Bình khoá VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đồng thời, Đại hội đã hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu gồm 07 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và 02 đại biểu dự khuyết.

Thành công của Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên tại phường Thái Bình tạo tiền đề để Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cấp bộ Hội tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

 

Sau Đại hội, Tổ chỉ đạo Đại hội điểm đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm, đánh giá toàn diện về công tác tổ chức Đại hội. Qua đó, phát huy những điểm mới, điểm sáng tạo; khắc phục những khó khăn, hạn chế và vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm tiếp tục tổ chức tốt Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở trên toàn tỉnh thời gian tới./.

 

Minh An