Đại hội Đại biểu Hội SVVN T.P Cần Thơ, lần thứ II - nhiệm kỳ 2013-2018: “Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển"

09:04 14/10/2013     2391

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2013, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ, lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018, do Ban Thư ký hội Sinh viên thành phố tổ chức.
Đến tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đ/c Trần Việt Trường – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí rần Thị Vĩnh Nghi – UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn thành phố Cần Thơ và 250 đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.


Trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên thành phố đã thành lập 8 cơ sở Hội cấp trường, 41 liên hội (kể cả Ban liên lạc Hội đồng hương). Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên thành phố học tập, rèn luyện và trưởng thành. Trong nhiệm kỳ đã có 35.700 sinh viên đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” vầ đã có 578 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường, 33 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương. Với phong trào nghiên cứu khoa học, tính đến năm 2012, các cấp Hội đã thành lập 27 câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học. Các phong trào học tập, như: “Hoa điểm A”, “Mùa thi nghiêm túc – công bằng – chất lượng”, “Học nghiêm túc, thi trung thực”… tiếp tục được triển khai rộng rãi, được sinh viên hưởng ứng tích cực. Phong trào sinh viên tình nguyện ngày càng chuyện nghiệp và để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Tiêu biểu, qua chương trình “Tiếp sức đến trường” đã thu hút trên 15.600 sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho hơn 100.000 lượt thí sinh, trên 35.000 chỗ trọ giá rẻ và miễn phí. Hội Sinh viên các trường vận động trên 5,6 tỉ đồng hỗ trợ cho các sinh viên vượt khó, học tốt.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội sinh viên thành phố tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tạo điều kiện để sinh viên học tập, rèn luyện. Cụ thể, tổ chức Hội sẽ thành lập Trung tâm hỗ trợ và tư vấn sinh viên thành phố Cần Thơ; triển khai Đề án “Đào tạo 200 trí thức trẻ làm cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn”; xây dựng chương trình hỗ trợ và quản lý sinh viên ngoại trú; phối hợp với sở, ngành, doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên. Bên cạnh đó, Hội sinh viên thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế thông qua các chương trình hợp tác, hoạt động giáo dục kỹ năng cho sinh viên trong và ngoài nước.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2008-2013 gồm 33 đồng chí. Trong đó, Anh Đào Chí Nghĩa tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch và các phó Chủ tịch gồm, anh Lương Hiển Đạt - Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, chị Nguyễn Thị Ánh Diệu – Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn, và anh Nguyễn Thanh Duy – Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Đại hội cũng đã thống nhất hiện thương danh sách 12 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018
d
Đồng chí Bùi Quang Huy (phải) –Phó Chủ tịch thường trực TW Hội Sinh viên Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên cho Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên cho Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ; tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ gửi tặng bức trướng mừng thành công đại hội với dòng chữ “Sinh viên Cần Thơ: Trí tuệ - Năng động – Nhân ái – Hào hiệp – Thanh lịch”.
Đồng chí Bùi Quang Huy (phải) –Phó Chủ tịch thường trực TW Hội Sinh viên Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên cho Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ.
Đồng chí Bùi Quang Huy (phải) –Phó Chủ tịch thường trực TW Hội Sinh viên Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên cho Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Đại hội đã trao 20 suất học bổng “Ước mơ xanh” (mỗi xuất trị giá 2 triệu đồng) cho sinh viên vượt khó học tốt, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện hướng đến cộng đồng.

l
Đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng Khen của TW Hội Sinh viên Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.