Đại Hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019

10:36 15/09/2014     1887

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Từ ngày 12-13.9.2014, đã diễn ra Đại hội HLHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

45 anh chị ủy viên Ủy ban hội ra mắt Đại Hội
45 anh chị ủy viên Ủy ban hội ra mắt Đại Hội


Đại hội diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ toàn tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV; chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII. Với chủ đề "Đoàn kết - thống nhất, bùng nổ sáng tạo, quyết tâm thoát nghèo", Đại hội là sự kiện quan trọng có ý nghĩa đặc biệt trong các cấp Hội và các tầng lớp thanh niên.

Dự hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang; đồng chí Vương Mí Vàng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND  tỉnh; Anh: Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp doanh nhân trẻ; Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí BTV Tỉnh ủy; UBND tỉnh; lãnh đạo cá Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Đại diện Hội LHTN các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn; Đoàn Thanh niên Bộ Công An; Bộ tư lệnh Hải Quân; Đoàn thanh niên Quân Khu 2 và 200 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 thanh niên trong toàn tỉnh.


Trao lá cờ 54m2 được thượng trên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho Đoàn Thanh niên Bộ tư lệnh Hải Quân
Trao tặng lá cờ 54m2 được thượng trên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho Đoàn Thanh niên Bộ tư lệnh Hải Quân


Đại hội đã thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2009 - 2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa III. Nhiệm kỳ qua, 3 cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” và 2 chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” đã có tác động tích cực đến nhận thức của thanh niên hội viên. Công tác phát triển hội viên mới tăng 104% trong cả nhiệm kỳ; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào các hoạt động của Hội đạt 81%. Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động “Thanh niên Hà Giang quyết tâm xây dựng và bảo vệ biên cương cực Bắc của Tổ quốc”; phấn đấu 80% trở lên cán bộ, hội viên, thanh niên được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, chính sách pháp luật của Nhà nước; hàng năm tỷ lệ tập hợp thanh niên trên 80%, kết nạp mới 20.000 hội viên, giới thiệu trên 10.000 thanh niên ưu tú để Đoàn xem xét kết nạp…

Tại Đại hội, đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang; Anh: Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định vai trò to lớn của thanh niên Hà Giang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ biên cương cực bắc của tổ quốc; chỉ ra những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng yếu của công tác Hội và phong trào thanh niên; cũng như nhiệm vụ của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên trong thời gian tới.

Đại hội đã vinh danh 32 gương thanh niên có thành tích xuất sắc về công tác Hội và Phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 - 2014. Ngoài ra, Đại hội cũng gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ đảo ngoài đảo Hoàng Sa, Trường Sa lá cờ 54m2 được thượng ở Cột cờ Quốc Gia Lũng Cú, huyện Đông Văn

Trước đó, ngày 12/9 tại phiên thứ nhất Đại hội đã hiệp thương 45 anh chị vào Ủy ban Hội khóa mới; Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội phiên thứ 2; Bầu hiệp thương Chủ tịch Hội, Phó chủ tịch Hội; các anh chị tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII. Chị Vương Ngọc Hà được bầu là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu chị Hùng Thị Giang- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, giữ chức vụ
Phó Chủ tịch Hội LHTN, anh Trần Anh Tuấn (Bí thư Đoàn TN Công an Tỉnh) - Phó Chủ tịch Hội LHTN và anh Vũ Mạnh Hà (Chủ tịch CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh) - Phó Chủ tịch Hội LHTN.

Kết quả của Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Hà Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019, là tiền đề cơ bản tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ và tổ chức cho thanh niên lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng phát triển.