Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Tuyên Quang lần thứ IV

09:08 21/04/2014     1738

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 18/4/2014, Ủy ban Hội LHTN thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chọn làm Đại hội điểm cấp huyện.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2014- 2019 ra mắt
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2014- 2019 ra mắt


Tới dự Đại hội có ông Trần Ngọc Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; anh Nguyễn Hưng Vượng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, thành phố; lãnh đạo Ủy ban Hội LHTN các huyện, thành phố... đặc biệt là sự có mặt của 150 hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho trên 8.000 hội viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Tuyên Quang về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội thành phố đã triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: Tổ chức cho trên 30.000 lượt hội viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT và không mắc các tệ nạn xã hội; giúp 121 hộ sửa chữa, làm mới nhà ở trị giá trên 70 triệu đồng; phối hợp tổ chức 9 đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.487 người với tổng trị giá 18 triệu đồng; vận động 219 HVTN trực tiếp hiến 251 đơn vị máu; tặng quà cho 950 hộ nghèo trị giá 110 triệu đồng; phối hợp xây dựng trên 200 bảng tin KHKT thanh niên; xây dựng và duy trì 101 mô hình kinh tế thanh niên; 13/13 cơ sở Hội phối hợp làm tốt công tác tín chấp vay vốn với tổng dư nợ đạt 15,239 tỷ đồng; Phối hợp làm đường điện thắp sáng với tổng chiều dài 1.717m với kinh phí 50 triệu đồng; ủng hộ trên 200 triệu đồng mua các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp học mầm non…

Tại Đại hội, Ủy ban Hội LHTN thành phố cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế trong công tác Hội nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Hội sẽ tạo mọi điều kiện để phát triển hội viên và tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội; xây dựng các mô hình, Câu lạc bộ, đội nhóm phù hợp với nghề  nghiệp, nhu cầu sở thích, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, thu hút thanh niên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Đa dạng hóa nội dung và phương thức hoạt động phong trào thanh niên theo khu vực, đối tượng, chú trọng đến thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; trong trường Trung học phổ thông… thành lập và duy trì các mô hình Câu lạc bộ thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Anh Nguyễn Hưng Vượng - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới: cần phải cụ thể hóa nhiệm vụ của Hội thành các hoạt động thiết thực, gắn liền với điều kiện thực tiễn tại các tổ chức Hội. Trong đó, coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và giáo dục pháp luật cho thanh niên gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;.Hội cần chú trọng hơn nữa đến việc đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền để lãnh đạo tổ chức thanh niên và tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên; phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức để huy động nguồn lực triển khai nhiệm vụ đạt kết quả.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 25 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN thành phố Tuyên Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và 19 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Anh Nguyễn Trường Giang - Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Tuyên Quang khóa III, được Đại hội hiệp thương chọn cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Tuyên Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.