Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Sa Pa

10:12 09/05/2019     1999

Hoạt động Hội, Đội   Trong 2 ngày 7 và 8/5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Sa Pa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

 

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam huyện Sa Pa thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ, đó là: 100% hội viên, thanh niên được tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật; tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đạt 75% trở lên, kết nạp 1.800 đến 2.000 hội viên trở lên; phấn đấu xây dựng 5 mô hình thanh niên kinh tế giỏi; hỗ trợ, giúp đỡ các thanh niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; thành lập mới 4 CLB, tổ, đội nhóm trực thuộc…

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 29 thành viên, đồng chí Đặng Văn Thắng, Bí thư Huyện đoàn Sa Pa làm Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN huyện Sa Pa khóa V; hiệp thương cử 15 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngay sau Đại hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp huyện, thành phố.

Ra mắt Ủy ban Hội LHTN huyện Sa Pa khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2014 - 2019; Hội LHTN tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua./.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh và Hội LHTN huyện Sa Pa lần thứ IV; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên; Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội, đoàn kết, tập hợp thanh nên có những bước phát triển mạnh mẽ; các phong trào thi đua, học tập, xung kích, tình nguyện diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận…

Trong 5 năm, Ủy ban Hội LHTN các cấp huyện Sa Pa đã phát động và thực hiện 80 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 800 triệu đồng; huy động, vận động kinh phí thăm hỏi, tặng quà cho các trường học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn hàng nghìn xuất quà, trị giá trên 2,3 tỷ đồng; thành lập 18 đội Thanh niên xung kích tình nguyện tham gia ứng phó thiên tai với hơn 1.600 lượt đoàn viên tham gia; các hội viên, thanh niên tham gia trồng và chăm sóc trên 40.000 cây xanh tại các trường học; Gần 2.300 hội viên, thanh niên được dạy nghề, 650 hộ viên được tư vấn, giới thiệu việc làm…

Cũng trong nhiệm kỳ Ủy ban Hội huyện đã triển khai xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình phát triển kinh tế của hội viên, thanh niên tiêu biểu như: Mô hình sản xuất thuốc Tắm Dân tộc Dao đỏ của hội viên Lý Láo Lở; mô hình trồng cam chi hội Nậm Nhìu với thu nhập từ 50 - 200 triệu đồng/năm; mô hình nuôi gà nán của Chi đoàn đội 7, thôn Y Hẳn, xã Tả Phìn…Hiện Hội LHTN Việt Nam huyện Sa Pa có 42 cơ sở hội, 13.475 hội viên (nhiệm kỳ 2014 - 2019 kết nạp 1.936 hội viên mới.

 

Theo Báo Lào Cai Online (NA)