Đại Hội Đại biểu điểm khu vực phía Nam Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ V, (nhiệm kỳ 2014-2019)

15:18 29/08/2014     2519

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 27 và 28/8/2014, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ diễn ra Đại hội Đại biểu điểm khu vực phía Nam Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ lần V, nhiệm kỳ 2014-2019.
Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Anh Nguyễn Quang Trường - Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Anh Trần Thanh Mẫn, UVBCH Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng 232 đại biểu đại diện cho hơn 90.000 thanh niên trên địa bàn thành phố đến dự.
Anh Nguyễn Phi Long- Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao quyết định công nhận danh hiệu Chủ tịch danh dự Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ cho đồng chí Lê Văn Tâm, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.
Anh Nguyễn Phi Long- Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao quyết định công nhận danh hiệu Chủ tịch danh dự Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ cho đồng chí Lê Văn Tâm, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Trong nhiệm kỳ 2009-2014, các cấp Hội LHTN thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho hội viên, thanh niên. Các cuộc vận động, chương trình do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động được các cấp Hội thành phố triển khai có hiệu quả, như: “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”; "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng"; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”; "Khi Tổ quốc cần" và "Xây dựng, phát triển tổ chức Hội mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên". Nổi bật là thực hiện 350 công trình, phần việc thanh niên bảo vệ môi trường; thực hiện 1.929 công trình cấp cơ sở; xây dựng 120 cổng trường an toàn giao thông; tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 11.250 thanh niên; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 120.350 lượt dân nghèo với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; hiến 50.500 đơn vị máu tình nguyện; Tư vấn và giới thiệu việc làm cho 89.850 thanh niên, trong đó có 38.500 thanh niên được giới thiệu việc làm và 2.540 thanh niên xuất ngũ có việc làm; mở 80 lớp đào tạo nghề cho thanh niên; xây dựng 80 mô hình kinh tế có hiệu quả; hướng dẫn cho 12.600 lượt thanh niên vay vốn, với tổng dư nợ gần 3 tỉ đồng; đồng thời duy trì và thành lập mới 450 tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn... 15.000 lượt thanh niên tham gia 820 tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tặng 4.251 phần quà trị giá hơn 1,7 tỷ đồng cho gia đình chính sách, người nghèo… Trong nhiệm kỳ đã phát triển 45.450 hội viên mới, với 2.950 chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm, tặng 7.800 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.
Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Cần Thơ thi đua học tập, lao động sáng tạo vì thành phố giàu đẹp, văn minh", nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội LHTN Việt Nam thành phố tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi thanh niên trong và ngoài thành phố. Đồng thời đề ra một số chỉ tiêu như: 100% Hội LHTN Việt Nam cấp quận, huyện tổ chức tuyên dương, vinh danh “Thanh niên sống đẹp”. Có ít nhất 50% Ủy ban Hội cơ sở trở xây dựng được CLB “Thanh niên sống đẹp” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên Cần Thơ sống đẹp vì cộng đồng”; Vận động hội viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu trong nhiệm kỳ hiến 60.000 đơn vị máu…

Phát biểu tại Đại hội, Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam biểu dương những kết quả của Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, cũng gửi đến Đại hội 5 vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong nhiệm kỳ mới. Trước hết là cần tập trung triển khai phong trào “Tôi yêu Việt Nam”. Thứ hai, tìm ra giải pháp hữu hiệu đổi mới công tác Hội nhằm đáp ứng nguyện vọng thanh niên. Thứ ba, phải hết sức quan tâm đến những thanh niên nghèo, thanh niên vùng sâu, vùng xa, thanh niên khuyết tật, thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương. Thứ tư, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Thứ năm, cần đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong các cấp bộ Hội; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của Đoàn thanh niên cùng cấp.

Anh Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, lưu ý các cấp Hội cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, thanh niên. Ủy ban Hội LHTN các cấp cần xây dựng thế hệ thanh niên thành phố vững vàng về chính trị, tư tưởng đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước...

Đại hội đã hiệp thương thống nhất Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019, gồm 41 ủy viên. Anh Huỳnh Thái Nguyên - Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ - Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ; 4 anh, chị giữ chức danh Phó Chủ tịch; 5 anh, chị Ủy viên ủy Ban kiểm tra; 13 anh, chị Ủy viên Ban Thư Ký; Đại hội cũng hiệp thương cử 9 anh, chị tham gia Đại hội Đại biểu Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao quyết định công nhận Chủ tịch danh dự Hội LHTN thành phố Cần Thơ lần thứ V (nhiệm kỳ 2014-2019 cho anh Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; Đồng thời tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014 cho Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ và Bằng khen, cờ cho 8 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua. UBND thành phố Cần Thơ cũng khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ban Chấp hành Thành ủy Cần Thơ tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ "Thanh niên Cần Thơ thi đua học tập, lao động sáng tạo vì thành phố giàu đẹp, văn minh".
c
Anh Nguyễn Quang Trường – Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2009-2014.

Trước đó, đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất và thứ hai của Đại hội và chia 4 trung tâm với các chủ đề: “Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ – Người bạn đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”; “Thanh niên Cần Thơ xây dựng nông thôn mới”; “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”; “Thanh niên Cần Thơ với biển, đảo quê hương”. Các hoạt động báo công dân Bác cũng như chương trình văn nghề chào mừng đại hội và mừng thành công Đại hội diễn ra sôi nổi.