Đà Nẵng: Hội nghị Hội Sinh viên giữa nhiệm kỳ 2011 – 2016

14:58 31/10/2013     1447

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 30/10, Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2011 – 2016 với sự tham dự của 120 đại biểu là cán bộ, hội viên, sinh viên ưu tú đến từ 20 trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.
Trong giai đoạn 2011 - 2013, công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: đã tuyên dương 3.824 sinh viên 5 tốt cấp trường, 387 “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, có 514 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được nghiệm thu và đánh giá cao; vận động gần 4 tỷ đồng hỗ trợ, trao học bổng cho 4.156 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội sinh viên trên toàn thành phố đã đăng ký thực hiện 21 công trình thanh niên với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng; thành lập các đội sinh viên tình nguyện theo chuyên môn, chuyên ngành tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các vùng khó khăn tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Đã giới thiệu 854 sinh viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

a
Đ/c Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn phát biểu chỉ đạo tại hội  nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố giữa nhiệm kỳ cũng nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên đến hết nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tại hội nghị các đại biểu đã thông qua báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; đóng góp ý kiến thảo luận, bổ sung cho chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố trong thời gian đến, nhằm góp phần đưa công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương chọn 31 đại biểu tham dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, dự kiến diễn vào tháng 12 tại Hà Nội.

Dịp này, BCH Hội Sinh viên thành phố cũng đã giới thiệu 04 đồng chí tham gia BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.