Coi trọng tính làm chủ, phát huy vai trò của hội viên, thanh niên

13:51 25/10/2019     7450

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sau 2 ngày làm việc, (từ ngày 23 đến 24/10/2019), Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã long trọng bế mạc tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao tặng cho thanh niên Quảng Ngãi bức trướng có dòng chữ "Thanh niên Quảng Ngãi: Đoàn kết - Sáng tạo  - Khởi nghiệp - Hội nhập - Phát triển "

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi; đồng chí Nguyễn Hải Minh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cùng 246 đại biểu chính thức đại diện cho 440 ngàn hội viên, thanh niên trong tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, đại hội cần đánh giá chính xác những kết quả đạt được, tìm ra đúng nguyên nhân của hạn chế để xác định mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới và đề ra các giải pháp phù hợp, xây dựng các chương trình hành động đúng, thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, chính đáng của thanh niên trong tỉnh. Tổ chức việc đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên ngày càng hiệu quả hơn, từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Hội, góp phần tích cực hơn vào thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Minh cũng đã ghi nhận những kết quả trong các phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của các cấp Hội LHTN trên địa bàn tỉnh tham gia vào sự phát triển KT- XH địa phương, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Minh trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động đoàn và công tác thanh niên

 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp bộ Hội trong tỉnh cần chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai việc thực hành làm theo lời Bác bằng các giải pháp, việc làm cụ thể, từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Quảng Ngãi có bản lĩnh, yêu quê hương, đất nước, sống có trách nhiệm, nhân ái, có sức khỏe, kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thời kỳ mới. Quan tâm xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh vững mạnh về tổ chức và hành động. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động gắn với nhu cầu của hội viên, thanh niên, coi trọng tính làm chủ, phát huy vai trò của hội viên, thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên chia sẻ những mong muốn, nguyện vọng, từ đó, gắn bó hơn với Hội.

Trong phiên thứ nhất, ngày 23/10, đại hội đã đánh giá tình hình thanh niên, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2014 - 2019; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ngãi; hiệp thương cử Ủy ban Hội, Ban Thư ký, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra.

Đại hội đã hiệp thương cử 43 anh chị tham gia Ủy ban Hội. Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ I, khóa XI đã hiệp thương cử 11 anh chị tham gia Ban Thư ký Hội, anh Lê Văn Vin giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 14 đại biểu chính thức đại diện cho thanh niên Quảng Ngãi tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.

 

Ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động đoàn và công tác thanh niên; UBND tỉnh tặng bằng khen ghi nhận và động viên những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Thành Tuyên - TĐ Quảng Ngãi (TL)